Xử lý đất sau lũ lụt

Thứ sáu, ngày 25/11/2011 14:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi nước lũ rút hết, môi trường bị ô nhiễm nặng, có mùi tanh thối do xác súc vật, côn trùng, cây cối chết bắt đầu phân hủy, thối rữa. Do đó, cần phải khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật và tẩy uế bằng vôi bột.
Bình luận 0

Có thể sử dụng thuốc Physan (thuốc bảo vệ thực vật) với nồng độ 20ml pha cho bình xịt 16 lít nước để phun xịt khử trùng môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, trường học, các lối đi và những diện tích thường sinh hoạt.

img
Dọn sạch các tác nhân gây hại môi trường sau lũ như: Xác động vật, côn trùng, cây cối chết.

Ngoài ra, nguy cơ ô nhiễm môi trường và lan truyền các loại dịch bệnh cho người và gia súc chính là từ nguồn xác chết của các loại súc vật. Do vậy cần nhanh chóng thu gom và xử lý. Việc xử lý xác súc vật chết bằng cách: Đào hố chôn với chiều sâu > 0,8m sao cho tất cả xác súc vật được vùi sâu dưới đất. Vị trí hố chôn nên bố trí ngoài vườn xa khu nhà ở, giếng nước.

Chú ý chuyển toàn bộ xác súc vật vào hố, đồng thời hớt theo một lớp đất khoảng 10cm chỗ xác súc vật nằm chết để chôn theo cùng với xác súc vật (hạn chế ô nhiễm vi sinh vật gây hại vào đất). Tốt nhất nên đổ khoảng 1,5 đến 3kg vôi bột lên trên vị trí con vật chết (sau khi đã di dời) hoặc phun hóa chất khử trùng tẩy uế như: Physan, Crezil hoặc Chloramin với nồng độ cao rồi lấp đất, sau đó nén đất thật chặt. Cắm bảng báo hiệu nơi chôn xác súc vật để tránh bị đào bới. Hàng ngày phải kiểm tra nơi chôn xác súc vật xem có bị các loại súc vật hoặc chuột, bọ đào bới hay không. Nếu phát hiện có mùi hôi thối hoặc bị đào bới thì phải chôn lấp lại và đặt rào chắn ngăn cản.

Công tác dọn dẹp nhà cửa và làm vệ sinh quanh nhà ở cũng rất quan trọng. Cần phơi khô quần áo và các đồ dùng bị ẩm ướt, không treo mắc quần áo ẩm ướt chỗ tối hoặc thiếu ánh sáng sẽ tạo điều kiện làm nơi trú ẩn của các loài muỗi truyền bệnh.

Cần làm vệ sinh và tu sửa nhà cầu (toilet) nếu không bị hỏng nặng. Nếu nhà cầu bị hư hỏng nặng, cần phải chọn nơi cao ráo xa nhà ở, xa giếng nước khoảng 20m để đào hầm cầu tạm thời, sau mỗi lần đi tiểu hay đại tiện cần lấp đất, tránh ruồi và các loại côn trùng, súc vật tiếp xúc với phân, chờ một vài tuần sau có điều kiện để sửa lại nhà vệ sinh. Nếu chúng ta làm sớm khâu vệ sinh khử trùng sau lũ sẽ hạn chế tối đa các loại dịch bệnh gây nguy hại đến sức khỏe người và gia súc, gia cầm.

(Trung tâm Nghiên cứu Đất-Phân bón & Môi trường phía Nam)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem