Xử phạt hành chính nhóm đối tượng đánh bắt trái phép cá giữa Hồ Tây sau phản ánh của Dân Việt

Hồng Nhân Thứ sáu, ngày 01/12/2023 13:50 PM (GMT+7)
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định Quách Mạnh Phúc (SN 1982) và Bùi Văn Sạo (SN 1990) trú tại Hòa Bình đã có hành vi đánh bắt cá trái phép trên Hồ Tây như Báo Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Đêm xuống, nhóm người dùng nhiều thuyền lớn đánh bắt trái phép hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn cá ở Hồ Tây suốt thời gian dài. Hình ảnh phóng viên ghi nhận hồi tháng 6 - 7/2023.

Ngày 16/11/2023, Công an quận Tây Hồ ban hành Thông báo Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi Báo điện tử Dân Việt, sau 3 tháng điều tra xác minh. 

Trước đó, ngày 16/8/2023, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo tội phạm của Báo điện tử Dân Việt. Nội dung vụ việc liên quan đến dấu hiệu trộm cắp tài sản xảy ra tại Hồ Tây thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

"Kết quả xác minh Quách Mạnh Phúc (SN 1982, HKTT tại Khu Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Văn Sạo (SN 1990, HKTT tại tại xóm Câu, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) là người thực hiện hành vi đánh bắt cá trên Hồ Tây như Báo Dân Việt phản ánh.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ, hành vi của Quách Mạnh Phúc và Bùi Văn Sạo không cấu thành tội phạm.

Xác định 2 đối tượng đánh bắt trái phép cá giữa Hồ Tây sau khi Dân Việt phản ánh - Ảnh 2.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Tổ chức đánh bắt trái phép hàng tấn cá giữa hồ Tây" phản ánh việc đêm xuống, nhóm người dùng nhiều thuyền lớn đánh bắt trái phép hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn cá ở Hồ Tây suốt thời gian dài.

"Tuy nhiên anh Quách Mạnh Phúc và Bùi Văn Sạo đã có hành vi vi phạm quy đinh về khu vực cấm khai thác thủy sản quy định tại Điểm a - Khoản 1 - Điều 7 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản", Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ nêu.

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Xác định 2 đối tượng đánh bắt trái phép cá giữa Hồ Tây sau khi Dân Việt phản ánh - Ảnh 3.

Phóng viên Dân Việt đã theo dõi, ghi nhận bằng chứng của việc đánh cá trái phép ở hồ Tây trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 16/8, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Tổ chức đánh bắt trái phép hàng tấn cá giữa hồ Tây" phản ánh việc đêm xuống, nhóm người dùng nhiều thuyền lớn đánh bắt trái phép hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn cá ở Hồ Tây suốt thời gian dài.

Phóng viên Dân Việt đã theo dõi, ghi nhận bằng chứng của việc đánh cá trái phép ở hồ Tây trong thời gian qua.

Xác định 2 đối tượng đánh bắt trái phép cá giữa Hồ Tây sau khi Dân Việt phản ánh - Ảnh 4.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định Quách Mạnh Phúc (SN 1982) và Bùi Văn Sạo (SN 1990) trú tại Hòa Bình có hành vi đánh bắt cá trái phép trên Hồ Tây như Báo Dân Việt phản ánh.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) cho biết, quận đã có chỉ đạo, xử lý.

Tối 16/8, các đơn vị đã tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh, đồng thời thu giữ các phương tiện liên quan đến hành vi tổ chức đánh bắt trái phép hàng tấn cá giữa hồ Tây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem