Xử phạt hơn 70 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 03/02/2023 15:37 PM (GMT+7)
Trong đợt cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân.
Bình luận 0

Chiều 3/2, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (thuộc phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết,  trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ 20/1 đến 27/1), đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra kiểm soát, chốt chặn, xử lý vi phạm và phòng, chống đua xe trái phép tại tuyến đường dẫn lên đèo Hải Vân, qua đó xử lý 73 xe máy vi phạm, tạm giữ 16 xe máy.

Xử phạt hơn 70 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Trong đợt cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân. Ảnh: LLCC

Các trường hợp vi phạm chủ yếu do lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe dưới 18 tuổi, điều khiển xe máy thay đổi kết cấu, không có biển số, tháo hệ thống hãm phanh, nẹt pô, lạng lách, chạy trên đèo với tốc độ cao…

Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Đội Phó phụ trách Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường dẫn lên đèo Hải Vân, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan  tuần tra kiểm soát, chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chú trọng tại khu vực khúc cua tay áo và cây thông cô đơn.

Xử phạt hơn 70 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Các đối tượng vi phạm được đưa về cơ quan làm việc. Ảnh: LLCC

Bên cạnh đó, tuyên truyền để các hộ dân kinh doanh trên đèo không lấn chiếm vỉa hè; yêu cầu người dân không để xe dọc tuyến đường đèo. Ngoài ra, tiếp tục duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, mạng xã hội để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đèo.

Đường đèo Hải Vân có chiều dài 20km nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đây là đoạn đường đèo dốc quanh co với nhiều khúc cua nguy hiểm và cũng là cung đường dành cho các loại xe có trọng tải lớn như xe container quá khổ, xe bồn chở xăng dầu, khí đốt... thường xuyên lưu thông. Điều đáng nói là nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây để tụ tập đua xe, "diễn xiếc". Thời gian qua, rất nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt vì vi phạm trật tự an toàn giao thông tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem