Xuân ấm vùng biên cương Quảng Ninh

Hoàng Gái - La Lành Thứ tư, ngày 22/01/2020 12:21 PM (GMT+7)
Dưới cái lạnh mùa đông điểm xuyết thêm những giọt mưa xuân của vùng cao biên giới Quảng Ninh, đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ trong trang phục dân tộc rực rỡ hòa cùng màu xanh của các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an, Đoàn thanh niên có mặt tại nhà văn hóa xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu cùng nhau gói bánh chưng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

img

Quang cảnh ngày hội gói bánh chưng tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Từ xa, mùi thơm của gạo nếp, lá kim lông cùng với tiếng cười nói thắm tình quân dân vọng lại. Mỗi người một việc, người cắt lá, người đong gạo, người thái thịt làm nhân, người băm lá kim lông, người khéo tay thì gói bánh. Tất cả tạo nên một không khí tết vui tươi, rộn rã. Những chiếc bánh chưng xanh đậm tình quân dân xếp đầy trên bàn, 1.200 chiếc bánh lần lượt được đặt vào những chiếc nồi lớn, bắc trên bếp củi đỏ lửa.

img

Đông đảo hội viên phụ nữ cùng các chiến sỹ tham gia gói bánh.

Trong trang phục dân tộc Sán Chỉ, chị Trần Thị Mến (đến từ bản Ngàn Pạt, xã Lục Hồn) cho biết, tiết tin hội phụ nữ, đoàn thanh niên và quân sự tổ chức gói bánh chưng tặng người nghèo tại nhà văn hóa xã, bà con ai nấy đều háo hức muốn tham dự. "Riêng tôi, mặc dù gia đình chưa gói bánh chưng nhưng cũng cố gắng bớt thời gian để đến gói bánh cùng mọi người. Tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa, vừa giúp các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đón tết, vừa giúp bà con các dân tộc cùng với cán bộ và bộ đội được giao lưu, thêm tình gắn kết tạo nên không khí chuẩn bị tết thêm vui tươi và phấn khởi”, chị Mến nói. 

img

Cô gái Sán Chỉ địu con đến tham gia ngày hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban chỉ huy quân sự huyện, Lâm trường 156, Hội Liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên huyện phối hợp tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương” trên địa bàn 2 xã Hoành Mô và Lục Hồn để người nghèo vùng biên viễn được đón một cái tết đầm ấm.

img

Thượng tá Tăng Văn Tĩnh – Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Liêu cho biết, để chuẩn bị tết cho hộ nghèo, 3 đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị đặc biệt là nhà hảo tâm ủng hộ nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động gói 1.200 cái bánh chưng, tặng 92 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

"Năm nay, chúng tôi không những tặng quà và tổ chức các chương trình văn nghệ, mà còn xuống tận các gia đình chính sách già yếu để thăm hỏi, động viên, tuyên truyền bà con chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, thượng tá Tăng Văn Tĩnh nói. 

img

Tiếng đàn tính của các cô gái Tày lay động tình quân dân biên giới.

Bà Chu Thị Long – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chia sẻ: “Trong đợt vận động này đã có 24 đơn vị, cơ quan ban ngành, nhà hảo tâm tham gia, chúng tôi đã hỗ trợ, động viên được 492 hộ gia đình hội viên, đoàn viên, nhân dân hộ nghèo, gia đình chính sách đón một cái tết ấm áp, tạo một tâm thế mới, nhiệm vụ mới trong năm 2020 sẽ đạt được nhiều thành công”.

img

Những gói quà cho các hộ chính sách, hội viên nghèo làm ấm tình quân dân ngày tết.

Lần đầu tiên được gói bánh chưng dài, đồng chí Bùi Hữu Tài – cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Liêu không giấu nổi cảm xúc của mình. Đồng chí Tài chia sẻ: “Đây là một hoạt động rất nhân văn, vừa giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tạo không khí đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Một mùa xuân nữa đang về, với người nghèo ở vùng cao, biên giới Bình Liêu, xuân đã về với họ từ những tấm lòng tình nghĩa hảo tâm do cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ Ban CHQS huyện và nhân dân tạo nên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem