Xuân Mậu Thân 1968: Ý chí quyết thắng và khát vọng hòa bình

Hồ Văn Thứ ba, ngày 19/12/2017 18:00 PM (GMT+7)
“Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, đại tá Nguyễn Văn Đức - , Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng - cho biết.
Bình luận 0

Chiều 19.12, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”. Hội thảo sẽ diễn ra vào sáng 29.12 tại TP.HCM.

img

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Hồ Văn)

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng - khẳng định, mùa xuân 1968, quân dân ta đồng loạt tấn công ở chiến trường miền Nam, vào tận hang ổ sào huyệt của địch… thu được thắng lợi to lớn. Thắng lợi năm Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 

Sau 3 năm trực tiếp tham chiến ở miền Nam, Mỹ đã không giành được thắng lợi, ngược lại ngày càng sa lầy về mặt chiến lược, quân sự. Còn quân ta ngày càng thu được thắng lợi to lớn cả về quân sự lẫn chiến lược. 

Theo tham luận của Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ trình bày tại hội thảo, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đại tá, TS Trương Mai Hương - Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - cho biết, hội thảo hướng tới kỷ niệm tròn 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đúc kết bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử. Mục đích của hội thảo tiếp tục khẳng định và làm rõ đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, là biểu tượng của ý chí quyết thắng, khát vọng độc lập của dân tộc ta. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ… cũng như phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời đại mới.

img

Đại tá, TS Trương Mai Hương - Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - trả lời báo chí. (Ảnh: Hồ Văn)

Theo TS Hương, hội thảo lần này có khoảng 100 bài tham luận, trong đó có cả bài nhìn nhận về Mậu Thân 1968 của phía đối phương, mời 20 nhân chứng lịch sử tham dự.

Ông Dương Quang Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - cho biết thêm: TP.HCM sẽ có cuộc hội thảo về vai trò của các lực lượng khác ngoài lực lượng vũ trang chủ lực và sẽ tiến hành trong tháng 1.2018.

TP.HCM cũng sẽ tổ chức cầu truyền hình, đặc biệt là điểm cầu dân công hỏa tuyến huyện Bình Chánh tại lễ kỷ niệm 50 năm Mậu Thân 1968.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem