Xuất hiện mưa đá ở Hà Giang

Thứ năm, ngày 14/03/2013 07:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rạng sáng 13.3, tại huyện Vị Xuyên xảy ra một trận mưa đá kèm dông mạnh. Mưa đá bắt đầu xảy ra lúc 2 giờ và kéo dài khoảng 10 phút.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đình Hợp - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cho biết, mưa đá bắt đầu xảy ra lúc 2 giờ và kéo dài khoảng 10 phút.

Đường kính trung bình của hạt mưa đá phổ biến từ 1,5-2,5 cm. Nguyên nhân của trận mưa đá này là do hội tụ gió trên mực 1.500m gây ra. Ông Hợp cảnh báo, hiện đã bước vào thời kỳ giao mùa từ lạnh sang nóng, vùng núi trung du Bắc Bộ thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá kèm theo sấm sét mạnh trong cơn dông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem