Xuất hiện mưa đá tại Lâm Đồng, nhiều diện tích hoa màu, dâu tây thiệt hại nặng

Văn Long Thứ tư, ngày 22/03/2023 18:17 PM (GMT+7)
Trận mưa đá chiều ngày 22/3 tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) gây thiệt hại đáng kể cho người dân trồng rau ngoài trời.
Bình luận 0

Chiều ngày 22/3, ông Bùi Văn Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trận mưa đá kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. 

Ngoài ra, trên địa bàn xã Đạ Sar cũng xảy ra tình trạng mưa đá tương tự xã Đạ Nhim. Hiện, ngành chức năng huyện Lạc Dương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại của người dân để biện pháp hỗ trợ.

Bất ngờ với những đống đá sau trận mưa đá đầu mùa tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Trận mưa đá khiến nhiều diện tích rau màu trồng ngoài trời của người dân bị hư hại. Ảnh: CTV.

Theo ghi nhận của phóng viên, trận mưa đá diễn ra vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày. Nhiều nhà kính tại huyện Lạc Dương đã nhận một lượng đá rất lớn. Sau khi đổ xuống nhà kính, đá đã đổ dồn về các máng nước và dồn xuống đất chất thành từng đống.

Riêng tại thôn Đạ Đum, xã Đạ Sar có hiện tượng mưa đá khá lớn, bước đầu thống kê có một số diện tích rau màu và dâu tây trồng ngoài trời bị ảnh hưởng nặng do mưa đá. Ghi nhận, phần lớn những khu vực sản xuất ngoài trời nơi xảy ra mưa đá đều bị thiệt hại về cây trồng.

Bất ngờ với những đống đá sau trận mưa đá đầu mùa tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Lượng đá rất lớn đổ về từ trên mái các nhà kính của người dân. Ảnh: CTV.

Bất ngờ với những đống đá sau trận mưa đá đầu mùa tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Lớp đá dày đổ về sau trận mưa đá. Ảnh: CTV.

Bất ngờ với những đống đá sau trận mưa đá đầu mùa tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Trận mưa đá chiều ngày 22/3 kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ảnh: CTV.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem