Xuất hiện nhiều "quái cây" bonsai với dáng thế độc, lạ tuổi đời trăm năm giá hàng chục tỉ đồng ở Bình Định

Thăng Bình Thứ ba, ngày 22/08/2023 18:55 PM (GMT+7)
Những người yêu sinh vật cảnh được chiêm ngưỡng hàng loạt cây cảnh, bonsai có một không hai từ nhiều miền đất nước, hội tụ về Bình Định.
Bình luận 0

Loạt cây cảnh "khủng" hội tụ tại Triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023 tại TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 2.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm lần này diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 19 đến 29/8). Triển lãm tập trung nhiều nhất từ trước tới nay tại Quy Nhơn về số lượng sinh vật cảnh có giá trị cao, đặc biệt là cây cảnh.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 3.

Riêng về cây cảnh và bonsai, đã có hơn 1.300 tác phẩm tham gia trưng bày và trên 180 tác phẩm dự thi. Trong số này có những cây cảnh, bonsai với dáng thế độc đáo, có tuổi đời trên cả trăm năm, giá trị hàng chục tỷ đồng.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 4.

Một gốc cây cảnh với dáng thế độc, lạ.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 5.

Rất đông người yêu sinh vật cảnh kéo về Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định ở TP.Quy Nhơn để chiêm ngưỡng hàng nghìn cây cảnh bonsai khủng, độc đáo,... có giá trị tiền tỷ của rất nhiều nghệ nhân trong cả nước.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 6.

Đây cũng là dịp để các nhà vườn, nghệ nhân hội sinh vật cảnh cả nước có điều kiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ trong việc chăm sóc cây cảnh.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 7.

Triển lãm lần này được xem là một sự kiện thú vị, khi người yêu sinh vật cảnh được chiêm ngưỡng những cây cảnh bonsai có một không hai từ nhiều miền đất nước hội tụ về Bình Định.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 8.

Theo Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn "Đây được xem là triển lãm có quy mô khu vực lớn nhất, diễn ra trong thời gian dài nhất trong những lần tổ chức triển lãm gần đây. Không gian hoành tráng, thể hiện sự hùng hậu, đa sắc và giá trị cao về văn hóa, kinh tế của ngành sinh vật cảnh".

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 9.

Những năm gần đây, tại tỉnh Bình Định, phong trào trồng và chăm sóc cây cảnh ngày càng phát triển, nhiều chi hội, nhà vườn phát triển kinh tế bằng nghề sinh vật cảnh với ước tính doanh thu hàng năm về hoa, cây cảnh hàng 100 tỷ đồng.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 10.

Đồng thời, triển lãm này cũng là dịp để các nhà vườn, nghệ nhân Hội sinh vật cảnh trong tỉnh và các tỉnh bạn có điều kiện để giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghệ thuật nhằm tạo ra nhiều tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 11.

Ngoài ra, triển lãm còn được xem là cơ hội giao thương, hợp tác, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp và sinh vật cảnh của các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên với các địa phương trong cả nước và du khách quốc tế.

Độc, lạ cây cảnh "khủng" tụ hội tại Bình Định - Ảnh 12.

Thông qua các hoạt động của Triển lãm và Hội thi sinh vật cảnh mở rộng lần này sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế sinh vật cảnh, tạo động lực cho phát triển du lịch tỉnh Bình Định.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem