Xuất huyết
-
Bệnh sốt xuất huyết dễ bị chẩn đoán nhầm sang viêm đường hô hấp, sốt virus, vì thế, việc điều trị không đúng có thể khiến bệnh trở nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.
-
Con gái tôi 8 tuổi, bị sốt cao nhiều ngày, người nổi ban đỏ. Tôi đã đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện thì được bác sĩ kết luận là sốt xuất huyết (SXH). Tuy nhiên, bác sĩ lại cho ra viện và khuyên điều trị tại nhà.
-
Hiện số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở TP.Đà Nẵng tăng cao. Nguyên nhân chính là người bệnh chủ quan, nhập viện muộn, khi sốt chỉ mua thuốc uống, khiến lượng tiểu cầu trong máu thấp, tụt huyết áp...
-
Hàng trăm con muỗi bâu kín cánh tay và ngón tay gầy gò, cắn và hút máu say sưa đến nỗi bụng phồng căng lên đỏ lóe. "Tiến sĩ Dracula"-chúa tể ma cà rồng tiết lộ, bà làm như vậy để cung cấp bữa trưa cho chúng.
-
Sai lầm lớn nhất của các bà mẹ là khi con bị sốt thì cho rằng con bị viêm họng, viêm phế quản, tự ý đi mua thuốc giảm sốt, thuốc kháng sinh về cho con uống.
-
"Bệnh nhân đau bụng mà có sốt mà nghĩ mắc viêm ruột thừa thì người khám ấy tui cho là giỏi”- GĐ Sở Y tế Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung nói.
-
Diễn biến dịch sốt xuất huyết (SXH) tại Khánh Hòa hiện đang được đánh giá là vô cùng phức tạp, dai dẳng và chưa từng thấy với số ca mắc SXH cao nhất miền Trung… Hiện giải pháp cuối cùng đang được Khánh Hòa dự kiến triển khai là dùng muỗi… chống SXH.
-
Hiện bệnh SXH có 4 týp và chưa ghi nhận biến chủng mới nguy hiểm. Tuy nhiên, ngành y tế luôn xác định SXH là bệnh nguy hiểm vì hiện chưa có vaccin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc biệt.
-
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế, thời tiết thất thường đang khiến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn lây lan nhanh.
-
Cháu Nhật được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.Huế trong tình trạng sốt cao, bụng co thắt vì mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, qua 2 lần siêu âm, bác sĩ cho biết Nhật bị… viêm ruột thừa. Còn mẹ cháu thì bị "om" gần 4 ngày, chuyển tuyến thì đã... nguy kịch.