Xuất khẩu chuối
-
Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan, việc xuất khẩu chuối theo Nghị định thư vừa ký giữa Bộ NNPTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội, thay thế hình thức đi buôn chuyến sang hợp tác xuất khẩu có sự kiểm soát của cả 2 bên.
-
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng chứng kiến 13 văn kiện được các ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương ký kết, trong đó có nghị định thư liên quan đến xuất khẩu chuối sang Trung Quốc.
-
Thị phần trái chuối (HS 0803) của Việt Nam tại Nhật Bản tăng và còn nhiều dư địa nếu chất lượng được đảm bảo vì người Nhật không quan tâm đến giá.
-
Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhập khẩu chuối của Việt Nam. Các hộ gia đình Nhật Bản chi tiêu trung bình 4.387 Yên (tương đương 29,9 USD) cho trái chuối/năm, do đó, vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng thị phần trái chuối của Việt Nam tại Nhật Bản.
-
Trong 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu trái chuối từ Việt Nam của Nhật Bản đạt 5,7 nghìn tấn, trị giá 687,9 triệu Yên (tương đương 4,6 triệu USD), tăng 20,1% về lượng và tăng 37,7% về trị giá so cùng kỳ năm 2021.
-
Trung Quốc vừa chính thức cho phép sầu riêng và chanh leo của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Không những thế, Trung Quốc còn tăng cường nhập khẩu chuối từ Việt Nam.
-
Trong 5 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc mua chuối nhiều của Việt Nam nhưng lại giảm mua từ Philippines.
-
Từ ngày 27/5 - 27/8, Hải quan Trung Quốc (GACC) sẽ chỉ định kiểm tra trực tuyến các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên phạm vi cả nước sang thị trường Trung Quốc về tình trạng tuân thủ các quy định trong kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và phòng, chống Covid-19.
-
Trung Quốc có xu hướng tăng tốc thu mua chuối của Việt Nam, chỉ trong tháng 5/2022, Trung Quốc nhập khẩu 742.000 tấn chuối, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó chuối Việt Nam chiếm 43%, vượt cả Philippines.
-
Trồng chuối già Nam Mỹ ở xã vùng cao Phan Lâm (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) những năm qua cho hiệu quả kinh tế, góp phần đa dạng các loại cây trồng phù hợp thổ nhưỡng.