Xuất khẩu gạo
-
Việc áp dụng giá sàn xuất khẩu đã từng được áp dụng đối với mặt hàng gạo cách đây 10 năm sau đó bãi bỏ nay một lần nữa lại được Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề xuất áp dụng tại cuộc họp liên Bộ Công Thương - NNPTNT bàn giải pháp xuất khẩu gạo, rau quả.
-
Dư luận trong nước bị một phen "choáng váng" khi thông tin Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Lộc Trời) trúng thầu 60.000 tấn gạo xuất khẩu vào Indonesia thấp nhất trong các doanh nghiệp dự thầu, thậm chí thấp hơn cả mức giá chào mua của Indonesia. Sau sự việc này đã có nhiều ý kiến khác nhau với những câu hỏi về hệ lụy mang lại.
-
Nhận định hoạt động thương mại mặt hàng gạo và rau quả trong thời gian tới sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều ý kiến cho rằng, cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), hỗ trợ sản xuất; đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại…
-
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có văn bản hỏa tốc gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) yêu cầu xác minh thông tin việc doanh nghiệp xuất khẩu gạo "bỏ thầu giá gạo thấp".
-
Tại cuộc họp liên Bộ: NNPTNT - Công Thương bàn giải pháp xuất khẩu gạo, trái cây mới đây, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan "truy" vai trò của các hiệp hội, hội trong việc hợp tác, liên kết. "Hiệp hội không phải là người chỉ cộng con số xuất khẩu của doanh nghiệp thành viên", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.
-
Ngày 22/5, Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) công bố kết quả mở thầu tháng 5, trong số 150.000 tấn gạo trúng thầu có 2 doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu với khối lượng 90.000 tấn. Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã trúng thầu 2 lô gạo, khối lượng 60.000 tấn, mức giá 563 USD/tấn, thấp nhất trong các đơn vị trúng thầu.
-
Tập đoàn Lộc Trời cho biết đã hoàn tất việc thanh toán tiền lúa cho nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sau sự cố dòng tiền. Chủ tịch tập đoàn Huỳnh Văn Thòn lên tiếng xin lỗi nông dân vì đã nợ tiền lúa.
-
Ngày nay, trong sản xuất nông nghiệp, việc tìm kiếm các giống lúa phát triển tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu và có hiệu quả kinh tế cao như giống Japonica J01 của Tập đoàn Giống cây trông Việt Nam (Vinaseed) đã trở thành một ưu tiên hàng đầu của bà con nông dân.
-
Ấn Độ có thể sớm gỡ bỏ một lệnh cấm liên quan đến loại lương thực chủ lực, Việt Nam cần chuẩn bị gì?
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng mạnh về giá trị, trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ có thể xem xét dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu gạo áp đặt vào năm ngoái. -
Theo dự báo tháng 5 mới nhất của FAO, sản lượng gạo toàn cầu năm 2023/24 tiếp tục tăng so với dự báo tháng trước do dự đoán sản lượng tăng ở Myanmar và Pakistan.