Xuất khẩu gỗ
-
Năm 2022, ngành gỗ cả nước đặt mục tiêu xuất khẩu 16,5 tỷ USD. Tuy nhiên, mục tiêu này trở nên khó khả thi khi các doanh nghiệp đang thiếu đơn hàng nghiêm trọng.
-
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ năm 2022 ghi nhận sức bật của những sản phẩm mới như viên nén, dăm gỗ, đưa kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này tiếp tục lập kỷ lục.
-
Doanh nghiệp gỗ nội thất không thể xuất khẩu do thiếu đơn hàng nghiêm trọng, và càng khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường trong nước.
-
Năm 2022, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 16,928 tỷ USD, vượt 3,8% kế hoạch đề ra. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước khoảng 2,82 tỷ USD. Như vậy xuất siêu lĩnh vực lâm sản đạt tới 14,10 tỷ USD, cao kỷ lục và dẫn đầu toàn ngành nông nghiệp.
-
Trong 11 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,7 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. Với đà tăng trưởng hiện nay, dự kiến cả năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ thiết lập kỷ lục mới với 16 tỷ USD...
-
Xuất khẩu dăm gỗ, viên nén bất ngờ tăng trưởng mạnh nhờ sức mua lớn từ thị trường Nhật Bản, Trung Quốc.
-
Kể từ khi xảy ra những căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất về thương mại và chuyển hướng FDI, đặc biệt thúc đẩy thị phần xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Cũng chính vì vậy xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều hơn khi kinh tế Mỹ suy giảm.
-
Ngày 5/12, Bộ NNPTNT có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc tháo gỡ khó khăn trong việc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản.
-
Mỹ và Trung Quốc vẫn là 2 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản chủ lực của Việt Nam, chiếm lần lượt 25% và 19% tổng giá trị xuất khẩu trong 11 tháng năm 2022.
-
Năm 2022 chứng kiến sự bùng nổ trong xuất khẩu viên nén, dăm gỗ, những mặt hàng góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn giữ được sự tăng trưởng. Tuy nhiên, sự phát triển “nóng” của những mặt hàng này cũng khiến các chuyên gia cảnh báo về nguồn nguyên liệu và sự phát triển bền vững của diện tích rừng trồng.