Xuất khẩu sầu riêng
-
Tổng cục Nông nghiệp Thái Lan đã ra lệnh tiêu hủy 60 tấn sầu riêng nhiễm vàng O, trị giá hơn 12 triệu baht (khoảng 9 tỷ đồng) đã bị Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) từ chối nhập khẩu và trả lại. Trước vụ việc của sầu riêng Thái Lan, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
-
Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), trong tháng 1/2025 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 416 triệu USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả đạt 285 triệu USD tăng 31%.
-
Năm 2024, mặc dù xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đã lập những kỷ lục mới nhưng việc các thị trường liên tiếp có các cảnh báo và tăng cường kiểm tra hàng hoá nhập khẩu cho thấy, để đi đường dài, việc sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng là một đòi hỏi tất yếu.
-
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau Quả Việt Nam dự báo xuất khẩu rau quả năm 2025 sẽ thu về 8 tỷ USD là hoàn toàn khả thi, trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam.
-
Giá sầu riêng ở các tỉnh miền Tây tăng hơn 50.000 đồng/kg, mức tăng kỷ lục trong những ngày cuối năm, đẩy giá sầu riêng Monthong lên mức hơn 200.000 đồng/kg.
-
Năm 2024, dù ngành hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu kỷ lục 7,2 tỷ, tuy nhiên theo Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, chúng ta "chưa có tiêu chuẩn hoàn chỉnh kiểm soát chất lượng".
-
Trước việc Ủy ban châu Âu tăng cường kiểm tra bổ sung, biện pháp khẩn cấp quản lý nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm từ bên ngoài vào EU, trong đó có nông sản, thực phẩm từ Việt Nam, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và PTNT) khẳng định, đây là hoạt động thường xuyên của EU.
-
Xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2024 đạt tới 62,4 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đặt ra cho cả năm 2024, con số khiến ngay cả những người làm trong ngành cũng không khỏi bất ngờ. Nó cho thấy Việt Nam đang sở hữu một "kho báu" không phải quốc gia nào cũng có được.
-
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm nay, chắc chắn ngành hàng rau, quả sẽ có kỷ lục mới, dự kiến sẽ thu về từ 7,1 - 7,2 tỷ USD.
-
CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã: DRI) vừa thông qua chủ trương thanh lý hơn 36 ha vườn điều của công ty con Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào (Daklaoruco) để trồng sầu riêng trong năm 2025 khi cho ra biên lợi nhuận gần 70%. Sầu riêng đang trở thành cây 'tỷ đô' hút vốn của cả loạt DN, như HAGL, HNG, BIG...