Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản
-
Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), phía Nhật Bản đã chính thức ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam giám sát vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
-
Những ngày này, nông dân "thủ phủ" vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang đẩy mạnh chăm sóc vườn vải thiều theo quy trình VietGAP, GlobalGAP để có những quả vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bà con cho biết, do năm nay thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt tới 95%, hứa hẹn một mùa vải bội thu.
-
Năm 2017, khi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chính thức đề xuất với phía Nhật Bản cho phép xuất khẩu vải thiều sang thị trường này, nhiều ý kiến cho rằng đây là quyết định táo bạo, bởi vải thiều là loại quả khó tính bậc nhất trong khâu bảo quản. Sau nhiều nỗ lực, vải thiều đã đến Nhật thành công.
-
Sau khi những lô vải thiều tươi Việt Nam đầu tiên được xuất sang Nhật Bản thành công và nhận được phản hồi tốt của người tiêu dùng, giá bán lên tới trên 500.000 đồng/kg, thị trường tiêu thụ vải thiều ở thủ phủ vải Lục Ngạn (Bắc Giang) cũng nóng lên từng ngày.
-
Theo thông tin phản hồi từ phía khách hàng tại Nhật Bản, ngay sau khi quả vải thiều tươi của Việt Nam được bày bán tại các siêu thị tại Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại đây. Bình quân, giá bán lẻ vải thiều tươi tại các siêu thị khoảng 530.000 - 550.000 đồng/kg.
-
Theo thông tin từ các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản, toàn bộ lô vải thiều tươi đầu tiên đã được các siêu thị đặt mua. Giá bán sỉ vải thiều tươi bình quân 8 - 12 USD/kg và phản ứng của khách hàng rất tốt.
-
Sau khi hết thời gian cách ly phòng chống Covid-19 theo đúng quy định, hôm nay, chuyên gia Nhật Bản đã trực tiếp về huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) kiểm tra hệ thống xử lý khử trùng vải thiều để xuất khẩu sang Nhật Bản. Dự kiến, ngay ngày mai, lô vải thiều xuất khẩu sang Nhật đầu tiên sẽ được đưa vào xử lý.
-
Vào hồi 15h30 ngày 03/6/2020, chuyên gia của Nhật Bản đã đến Việt Nam trên chuyến bay VN311 để giám sát quá trình khử trùng vải thiều xuất khẩu sang thị trường này. Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan hữu quan đón chuyên gia theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.
-
Hiện toàn tỉnh Hải Dương đã có 13 vùng trồng với diện tích gần 132ha vải được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu vải đi các thị trường Mỹ, Australia, EU...
-
“Nhật Bản, Hàn Quốc đã thụ lý hồ sơ về quả vải Việt Nam, tiến hành đánh giá nguy cơ dịch hại và triển khai các bước cuối cùng để hoàn tất hồ sơ. Hy vọng quả vải của chúng ta sẽ sớm vào được hai thị trường này”, ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã có những nhận định về thị trường xuất khẩu quả vải trong thời gian tới.