Xúc động với bức tượng tái hiện chân thực hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đông Vũ Thứ ba, ngày 30/12/2014 14:12 PM (GMT+7)
Bức tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp có kích thước bằng người thật của nhà điêu khắc Trần Văn Thức đã thu hút đông đảo người xem Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật".
Bình luận 0
Chiều qua (29.12) tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật". Sự kiện do Hội quán Di sản, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quân sự phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2014) và hướng tới kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015).

Trả lời PV Dân Việt, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết: "Cuộc trưng bày là thành quả của các nghệ sĩ trẻ. Bằng ngôn ngữ tạo hình của mình, các tác phẩm của họ góp phần phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng của dân tộc thông qua xây dựng hình tượng anh hùng dân tộc. Tôi nghĩ rằng đây là một sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa nhắc nhở mỗi chúng ta, đồng thời cũng rất đáng biểu dương các bạn trẻ đã bỏ công sức, thời gian và tiền bạc thực hiện chương trình này."

img

 Nhà sử học Dương Trung Quốc (bên phải) trò chuyện cùng các vị khách tới tham quan triển lãm. Ảnh: Đông Vũ.

Triển lãm trưng bày nhiều bức tranh sơn mài, sơn dầu, màu nước, mĩ thuật ứng dụng, ảnh, tượng, khắc họa chân dung các danh tướng Việt Nam. Hình ảnh hai danh tướng Việt Nam tiêu biểu thời hiện đại là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những người anh hùng đã lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam giành thắng lợi to lớn qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được thể hiện rõ nét.

Điểm nhấn của Triển lãm được nhiều người xem chú ý nhiều nhất là bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi làm việc bằng silicon có kích thước bằng người thật của nhà điêu khắc Trần Văn Thức và bức tranh "Đường Cách mạng" dài 6m của họa sỹ Nguyễn Doãn Sơn mô tả lại con đường cách mạng Việt Nam.

img

Tác phẩm “Người kiến tạo lịch sử” của nhà điêu khắc Trần Văn Thức. Ảnh Đông Vũ.

img
Họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn bên cạnh tác phẩm "Đường cách mạng".

Có mặt tại Triển lãm, Tiến sĩ Cung Khắc Lược- người được mệnh danh là một trong "tứ trụ" thư pháp Việt Nam chia sẻ: "Tôi là một người đi đường đang lạnh vì thế tôi vào triển lãm để tìm sự ấm áp từ cái đẹp đôn hậu, tôi thấy nhất thiết phải vào."

img
Tiến sĩ Cung Khắc Lược (bên trái)- một trong "tứ trụ" thư pháp Việt Nam có mặt tại triển lãm. Ảnh: Đông Vũ.

Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật" diễn ra tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền đến hết ngày 5.1.2015.
Một số hình ảnh của triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua tác phẩm nghệ thuật”:

img

Tác phẩm điêu khắc chân dung Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp của nhà điêu khắc Trần Văn Thức. Ảnh: Đông Vũ.

img
Chân dung Đại tướng Hoàng Văn Thái. Ảnh: Đông Vũ.

img
  Chân dung Trung tướng Nam Long. Ảnh: Đông Vũ.

img
Chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua qua sự thể hiện của họa sĩ Nguyễn Văn Toán. Ảnh: Đông Vũ.

img
Tranh sơn dầu Trận chiến Đồi A1 của họa sĩ Mai Duy Minh. Ảnh: Đông Vũ.

img

Tác phẩm Tranh cổ động của họa sĩ Hà Huy Lê. Ảnh: Đông Vũ.

img
Tác phẩm: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh của tác giả Ngô Thị Thục được làm từ diêm. Ảnh: Đông Vũ.

img Tác phẩm Tự hào Việt Nam của tác giả Đặng Xuân Hùng. Ảnh: Đông Vũ.

img
  Quá trình hoạt động cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Đông Vũ.

img
Triển lãm cũng là dịp để những Người lính Cụ Hồ năm xưa gặp mặt, ôn lại kỷ niệm. Ảnh: Đông Vũ.

img Triển lãm còn thu hút sự quan tâm từ các du khách nước ngoài. Ảnh: Đông Vũ.

img
Nhiều em nhỏ được cha mẹ cho tới triển lãm để giáo dục về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc... Ảnh: Đông Vũ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem