Xúc phạm, lăng mạ, cắn cảnh sát giao thông, Ngân "gà" lĩnh án tù

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 30/05/2023 11:44 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Ngân (SN 1979, còn gọi là Ngân "gà") bị còng tay nhưng vẫn có những lời lẽ thô tục, xúc phạm cảnh sát giao thông huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá), sáng 30/5 bị đưa ra xét xử và lĩnh án tù về hành vi của mình.
Bình luận 0

Ngày 30/5, Toà án nhân dân huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) đã xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngân (SN 1979, còn gọi là Ngân "gà", ở phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích".

Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông, bị tuyên phạt 20 tháng tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngân tại phiên toà.

Theo cáo trạng: Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/2/2023, tổ công tác cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Bá Thước gồm: Đại úy Bùi Tuấn Quý (Tổ trưởng), đại úy Bùi Duy Hòa, đại úy Trương Văn Xuyên, đại úy Hà Thế Nam, thượng úy Bùi Văn Hân và thượng úy Cao Văn Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km95+100, QL217 phát hiện Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ở phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) điều khiển xe mô tô BKS: 34B5 – 005... có hành vi vi phạm giao thông (không đội mũ bảo hiểm). Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe mô tô và thông báo cho chị L. biết hành vi vi phạm rồi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình lập biên bản, thì Nguyễn Thị Ngân - mẹ chồng của chị L. đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L.. Không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi dùng tay túm, giật tờ biên bản mà tổ công tác đang lập, cản trở việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với con dâu.

Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông, bị tuyên phạt 20 tháng tù giam - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân 13 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; tổng hình phạt là 20 tháng tù giam.

Tiếp đến, Ngân dùng tay phải tát vào mặt của đại úy Quý rồi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm đại úy Quý và tổ công tác. Không dừng ở đó, đối tượng Ngân còn tự vạch áo vu khống đại úy Quý sàm sỡ. Khi đại úy Bùi Duy Hòa đến hỗ trợ xử lý hành vi vi phạm, Ngân dùng tay đánh vào bàn tay trái của đại úy Hòa làm chiếc điện thoại di động rơi xuống đất hư hỏng nặng và cắn vào tay đại úy Hòa khi bị khống chế.

Các hành vi của Nguyễn Thị Ngân đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của những người đang thi hành công vụ.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân 13 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; tổng hình phạt là 20 tháng tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem