Xúc tiến thành lập Quỹ Hạt Thóc Vàng: Sẻ chia khó khăn với nông dân

Thu Hà Thứ hai, ngày 05/06/2017 14:13 PM (GMT+7)
Xây dựng Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng là thể hiện sự trân trọng đối với công sức lao động của người nông dân, đồng thời cũng xác định rõ đối tượng thụ hưởng chính là người nông dân với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, để họ có thể bám làng, bám ruộng, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bình luận 0

img

Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Nguyễn Hồng Lý.

Thưa Phó Chủ tịch, việc xúc tiến thành lập Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng có ý nghĩa như thế nào đối với nông dân?

- Qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp Việt Nam luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết diễn biến khắc nghiệt, cực đoan đã gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân, nhất là những người nông dân có phương thức canh tác, sinh hoạt phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên. Thực tế cho thấy, do tác động của thiên tai, sự thay đổi ngày càng khắc nghiệt của môi trường, ngày càng nhiều ND rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ.

Bên cạnh đó, hàng năm còn có hàng triệu hộ ND nghèo sống ở vùng sâu vùng xa và hàng trăm nghìn gia đình ND lâm vào cảnh khốn khó do có người bị bệnh tật hiểm nghèo, người tàn tật... cần được sẻ chia, giúp đỡ.

img

Các em học sinh Trường Tiểu học Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) chăm sóc “Vườn rau dinh dưỡng cho em” do Báo NTNN trao tặng.  Ảnh: Bảo Yến  

Người nông dân Việt Nam bao đời nay gắn với mảnh đất quê hương, một nắng hai sương để làm nên hạt lúa. Bởi vậy, đặt tên Quỹ Hạt Thóc Vàng là thể hiện sự trân trọng đối với công sức lao động của người nông dân, đồng thời cũng xác định rõ đối tượng thụ hưởng chính của quỹ là người nông dân”. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý

Hội NDVN là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp ND. Với vai trò tập hợp, định hướng phát triển và bảo vệ quyền lợi của người ND, những năm qua, các cấp Hội ND đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ ND. Đáng chú ý, Hội tổ chức được nhiều chương trình từ thiện xã hội, giúp hàng chục nghìn người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống…

Tuy nhiên, để hoạt động hỗ trợ ND nghèo nâng tầm về mặt quy mô, đa dạng về hình thức, nâng cao chất lượng và xây dựng được bản sắc riêng, cần phải thành lập Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng. Theo tôi, đây là việc làm cần thiết và thực sự ý nghĩa, không chỉ giúp Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội mà còn góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội.

Thưa Phó Chủ tịch, sau khi được thành lập, dự kiến kế hoạch hoạt động của Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng ra sao để hỗ trợ tối đa cho ND, nhất là những ND nghèo?

- Ngoài việc phối hợp thường niên cùng các cá nhân, tổ chức khác trong việc xây dựng các chương trình từ thiện lẻ tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như hiện nay, quỹ sẽ tập trung vào 8 chương trình trọng điểm và mang tính thương hiệu riêng.

Cụ thể: Hỗ trợ sinh kế cho nông dân nghèo, hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục sinh kế sau thiên tai, học bổng vượt khó cho con em nông dân nghèo, tổ chức phiên chợ Tết 2k cho ND nghèo, khai trương và mở gian hàng 2k tại Hà Nội, mở rộng chương trình “Tặng vườn rau dinh dưỡng cho trẻ em nghèo”, tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình tặng chăn, áo ấm, nhu yếu phẩm cho các trường học, hộ ND nghèo và đẩy mạnh hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn được đăng tải ở mục “Nhịp cầu nhân ái” trên các ấn phẩm báo chí của Hội NDVN.

Là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa lớn lao, vậy công tác chuẩn bị thành lập Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng được Hội NDVN thực hiện như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?

- Sau khi được chính thức thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2013/TTBNV của Bộ Nội vụ.

Theo đó, quỹ hoạt động độc lập, không trực thuộc bất cứ cá nhân hay tổ chức chính trị nào. Quỹ sẽ có tài khoản, con dấu riêng; có kế toán riêng để đảm bảo việc thu chi đúng nguyên tắc tài chính. Quỹ hoạt động công khai, minh bạch theo quy định của Bộ Tài chính và chịu sự kiểm soát của kiểm toán Nhà nước.

Đến nay, Hội NDVN đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thành lập quỹ để gửi hồ sơ lên Bộ Nội vụ, dự kiến sẽ ra mắt quỹ vào cuối năm 2017 này.

Mới đây, thay mặt Thường trực T.Ư Hội NDVN, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đã viết thư kêu gọi chung tay đóng góp ủng hộ thành lập Quỹ từ thiện xã hội Hạt Thóc Vàng tới toàn thể cán bộ, hội viên, ND.

Theo đó, Hội NDVN phát động tất cả cán bộ, công nhân viên trong hệ thống Hội ủng hộ 1 ngày lương, còn ND cả nước ủng hộ 2.000 đồng/hội viên ND. Cùng với đó, Hội NDVN cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp chung tay đóng góp cho quỹ nhằm hỗ trợ nông dân, đặc biệt là những nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Xin cảm ơn Phó Chủ tịch! 

* Nhờ có Báo NTNN giúp đỡ, bây giờ chúng tôi đã có thêm hơn 10 hộ vươn lên từ hộ nghèo đạt cận nghèo và có mức sống trung bình. Những con bò Báo tặng không chỉ giúp chúng tôi có thêm một đại gia súc trong nhà mà còn khiến dân bản tăng cường đoàn kết, sẻ chia gian khó với nhau. Chúng tôi mong muốn nhiều người nghèo khác cũng được Báo NTNN giúp đỡ!

Ông Vì Văn Thơm - Bí thư chi bộ bản Tà Ẻn,
xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La 

                                                                                 
* Chương trình “Vườn rau dinh dưỡng cho em” do Báo NTNN trao tặng có ý nghĩa đặc biệt với các em học sinh bán trú. Không những các em có thêm dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà qua lao động còn rèn cho các em kỹ năng sống, yêu quý lao động, biết được giá trị của lao động.

Thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học
Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem