Xúc xích Đức Việt sắp rơi vào tay tập đoàn Hàn Quốc

Chủ nhật, ngày 31/07/2016 11:30 AM (GMT+7)
Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 5.8 tới với giá trị lên tới 32 triệu USD (tương đương với 770 tỉ đồng).
Bình luận 0

Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc những ngày vừa qua, Tập đoàn thực phẩm Daesang Corp của nước này sẽ thâu tóm thâu tóm cổ phần Công ty Thực phẩm Đức Việt nhằm mở rộng quy mô lĩnh vực chế biến thực phẩm của tập đoàn này tại một thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam.

Được biết, phía Daesang Corp sẽ mua lại gần như toàn bộ cổ phần (99,99% cổ phần) của Công ty Thực phẩm Đức Việt với mức giá 32 triệu USD (tương đương với 770 tỉ đồng). Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 5.8 tới.

Về phía Công ty Thực phẩm Đức Việt, công ty này cho biết hiện hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán và vẫn chưa đi tới quyết định cuối cùng.

img

Daesang Corp bắt đầu hoạt động vào năm 1956 và chuyên về sản xuất thực phẩm, gia vị như: tương đậu nành, sốt đậu nành, súp và mì Trung Quốc. Hiện tại, tập đoàn này sở hữu 3 nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Nếu thâu tóm thành công Đức Việt, dự kiến thị phần của tập đoàn này trong lĩnh vực chế biến thịt tại thị trường Việt Nam sẽ còn tăng lên.

Tính tới thời điểm hiện tại, một trong những sản phẩm chủ lực của tập đoàn này tại Việt Nam là bột ngọt Miwon.

Công ty Thực phẩm Đức Việt được thành lập năm 2000, hiện vốn điều lệ công ty đạt 130 tỉ đồng. Hiện nay, ông Mai Huy Tân là cổ đông lớn nhất của công ty với tỷ lệ sở hữu 28,62%.

Tuyết Nhung (Một thế giới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem