Xuống hạng, HAGL cũng bị dập cho tơi tả

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 15/08/2015 12:28 PM (GMT+7)
“Xuống hạng Nhất đá là biết chứ gì. Đá Cúp quốc gia cũng không ăn được Công an Nhân dân. Tôi nghĩ HAGL xuống hạng Nhất đá cũng không chắc thắng được các đội hạng Nhất đâu”, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.
Bình luận 0

HAGL đang đội sổ ở V.League và là ứng viên lớn nhất cho chiếc vé xuống hạng. Dường như với việc xác định tinh thần sẵn sàng xuống hạng từ đầu mùa nên bầu Đức vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời báo chí: “Nhiều người cho rằng sẽ là bi kịch nếu HAGL rớt hạng. Nhưng tôi thì không. Thậm chí, tôi nghĩ rớt hạng có khi... lại hay. Bởi khi ấy biết đâu HAGL lại giúp cho giải hạng Nhất vốn đìu hiu bấy lâu nay trở nên náo nhiệt và xôm tụ hơn thì sao”.

img

Chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Tuy nhiên, đó có vẻ là sự lạc quan... tếu của nhà tài phiệt phố Núi. Bóng đá cần phải có thành tích và CĐV đi cổ vũ cũng mong muốn đội nhà thắng trận chứ không ai có đủ kiên nhẫn để “gặm nhấm” nỗi đau thất bại hết trận này đến trận khác. Hơn ai hết, chính bầu Đức có lẽ phải cảm nhận sức hút của HAGL đã giảm rất nhiều, tỷ lệ thuận với những thất bại liên tiếp của đội. Hình ảnh sân Pleiku còn rất nhiều chỗ trống trên khán đài ở trận gặp XSKT.Cần Thơ vòng vừa qua đối lập với hình ảnh vỡ sân Pleiku hồi đầu mùa nói lên rất nhiều điều về sức hút còn lại của HAGL. Thế nên, không ai dám chắc rằng nếu HAGL rớt hạng thì họ có còn được người hâm mộ quan tâm nữa không.

Về chuyện sức hút của HAGL, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Chuyện yêu thích của khán giả nhiều lúc do hiếu kỳ của người hâm mộ rồi còn do truyền thông nữa. Chứ không phải người ta yêu thích bởi vì anh đá hay. Nhưng mà vấn đề còn lại là chất lượng trận đấu rồi chất lượng cầu thủ của mình nó thể hiện như thế nào. Đó là điều cốt lõi để lôi kéo khán giả yêu mến mình chứ còn với sự hiếu kỳ thì cũng chóng quên”.

Ông Xương cho rằng bầu Đức quá nôn nóng với lứa cầu thủ trẻ này nên dẫn đến nguy cơ thui chột. “Rõ ràng khi các em thiếu một điều kiện để rèn luyện tốt dẫn đến bị thui chột tài năng thì rất là đáng tiếc. Cài này không chỉ đáng tiếc riêng cho HAGL mà cả bóng đá Việt Nam vì lâu rồi mới có một thế hệ cầu thủ trẻ có tiềm năng kỹ thuật, tư duy chơi bóng như vậy. Nhưng mà do chúng ta nôn nóng đã làm thui chột đi tài năng của các em”

Thậm chí, ngay cả việc HAGL xuống hạng Nhất thì theo ông Xương cũng không dễ đá. “Xuống hạng Nhất đá là biết chứ gì. Đá Cúp quốc gia cũng không ăn được Công An Nhân Dân. Tôi đảm bảo HAGL xuống hạng Nhất cũng không chắc thắng được các đội hạng Nhất đâu. Sau khi nổi đỉnh nổi đám ở năm 2014 thì tới năm 2015, lứa cầu thủ này rơi rụng dần. Các em đang chững lại”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem