Y án 9 năm tù với bị cáo Phạm Đoan Trang

Gia Bình Thứ năm, ngày 25/08/2022 15:31 PM (GMT+7)
Sau phiên sơ thẩm, bà Trang kháng cáo, nói không nhận tội. Cấp phúc thẩm bác bỏ việc này, tuyên y án 9 năm tù với nữ bị cáo.
Bình luận 0

Ngày 25/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Đoan Trang y án sơ thẩm 9 năm tù về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tại tòa, bị cáo Trang không nhận tội còn 4 luật sư bào chữa cũng nêu quan điểm không đủ căn cứ kết tội, đề nghị hủy án sơ thẩm. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm xác định cấp sơ thẩm kết án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên tuyên y án.

Y án 9 năm tù với bị cáo Phạm Đoan Trang - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Đoan Trang tại tòa sơ thẩm. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, tháng 12/2021, TAND TP.Hà Nội xác định bị cáo Trang có hành vi gây "nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với mục đích cố ý".

Cụ thể, từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2018, Trang đã "làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước".

Người này còn trả lời phỏng vấn trên Kênh BBC News Tiếng Việt, Đài Á Châu tự do (RFA) với nội dung "xuyên tạc đường lối, chính sách, phỉ báng chính quyền; tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem