Ý: Khách du lịch choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m

Thứ năm, ngày 02/09/2021 07:36 AM (GMT+7)
Một nhà thờ ở Italia nổi tiếng thu hút khách du lịch bởi nó nằm ở vị trí “độc” bên vách núi đá cao tới 774 m.
Bình luận 0

Nhà thờ Madonna della Corona

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 1.

Nhà thờ Madonna della Corona là một trong những nhà thờ nổi tiếng ở Italy với kiến trúc độc đáo. Ảnh: dailymail

Nép mình trên vách núi cheo leo, Nhà thờ Madonna della Corona là một địa điểm hành hương thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nơi đây được xây dựng bên vách núi đá ở độ cao 774 m và nhìn ra thung lũng sông Adige . Nhìn từ xa, nhà thờ dường như nằm lơ lửng giữa vách núi, bất chấp định luật trọng lực. Với bề dày lịch sử hàng thế kỷ, nơi đây thu hút hàng nghìn khách du lịch tới tham quan mỗi ngày.

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 2.

Tọa lạc bên vách núi Baldo, gần hồ Garda, phía Bắc Italy, nhà thờ tách biệt hẳn với các khu dân cư. Ảnh: dailymail

Nhà thờ Madonna della Corona có lịch sử lâu đời. Vào khoảng năm 1000 sau Công nguyên, các nhà sư từ tu viện San Zeno ở Verona gần đó đã thiết lập một ẩn thất ở nơi thánh địa này vì muốn được sống trong sự tĩnh lặng. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng tại đây từ năm 1480 đến năm 1522. Nó được khánh thành vào năm 1530 sau chuyến thăm của Giám mục thành phố Verona – Gian Matteo Giberti .

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 3.

Hiện tại, Nhà thờ Madonna della Corona là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: dailymail

Năm 1625, nơi này trở thành một khu bảo tồn, dự án xây dựng quy mô lớn được hoàn thành vào năm 1680. Kể từ đó, nhà thờ Madonna della Corona đã được mở rộng, xây dựng lại và sửa sang nhiều lần. Mặt tiền nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 1899 theo phong cách Gothic. Nó được trang trí bằng đá cẩm thạch từ SantAmbrogio – một thị trấn nhỏ ở thung lũng Valpolicella gần đó.

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 4.

Khung cảnh đẹp như mơ của nhà thờ bên vách núi. Ảnh: dailymail

Giữa năm 1975 và 1978, nhà thờ đã trải qua một cuộc đại tu sửa để mở rộng nhà thờ. Diện tích của nhà thờ gần như tăng gấp 3 lần: Từ 220 m2 đã được mở rộng lên 600 m2.

Tham quan Nhà thờ Madonna della Corona là một trải nghiệm đáng nhớ đối với khách du lịch. Vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này với nhà thờ ẩn hiện giữa cây cối xanh tươi, núi cao trùng điệp sẽ cho du khách cảm giác thư thái và yên bình.

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 5.

Bên trong nhà thờ Madonna della Corona. Ảnh: dailyjmail

Ngày nay, những người hành hương có thể đến Santuario Madonna della Corona bằng cách đi bộ hai giờ từ thị trấn Brentino hoặc họ có thể lái xe đến thị trấn Spiazzi và đi bộ lên con đường dài một km đến nhà thờ. Con đường có 14 bức tượng đồng đại diện cho các Đài Thánh giá. Ngoài ra còn có một xe buýt đưa đón chạy đến nhà thờ từ Spiazzi trên cùng một con đường.

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 6.

Con đường đi bộ dẫn đến nhà thờ. Ảnh: dailymail

Trang web của nhà thờ giải thích: 'Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn kết hợp những giây phút cầu nguyện và bình an nội tâm với cơ hội để thư giãn và tận hưởng sự tĩnh lặng mà thiên nhiên có thể ban tặng ở nơi đáng yêu này.'

Choáng với nhà thờ nằm lơ lửng giữa vách núi cao gần 800m tại Ý - Ảnh 7.

Ản mình sau những tán cây xanh, nhà thờ hiện lên với vẻ đẹp thanh bình hiếm gặp. Ảnh: dailymail

 

Hoàng Hoài (Dailymail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem