Yêu cầu đền bù thiệt hại cho dân

Thứ sáu, ngày 12/11/2010 05:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 11-11, ông Hồ Viết Lượng- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đăk Song, Đăk Nông cho biết, kiểm tra bước đầu cho thấy, kênh dẫn nước thủy điện Đăk N'Rung 1 được xây dựng trên nền đất mượn nên không đảm bảo an toàn.
Bình luận 0

Như tin đã đưa, ngày 8-11, kênh dẫn nước thủy điện Đăk N'Rung 1 (xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, Đăk Nông) do Công ty Bình Minh làm chủ đầu tư bất ngờ vỡ toang gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của nông dân. Sự cố còn khiến hơn 100 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. 

Chiều 11-11, ông Hồ Viết Lượng- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đăk Song, cho biết, kiểm tra bước đầu cho thấy, kênh dẫn nước thủy điện Đăk N'Rung 1 được xây dựng trên nền đất mượn nên không đảm bảo an toàn.

Cũng theo ông Lượng, ngày 12-11, Phòng sẽ thống kê lại toàn bộ thiệt hại của dân để có cơ sở yêu cầu đơn vị chủ đầu tư đền bù thiệt hại cho dân.

Ông Phạm Quốc Thụy - Chủ tịch xã Trường Xuân cho biết: Hiện Công ty Bình Minh đã cam kết sẽ cùng dân kiểm kê thiệt hại sau đó thỏa thuận với dân để đền bù thỏa đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem