Yêu cầu xây đội bóng nữ, HAGL phản ứng thế nào?

PV Thứ tư, ngày 23/06/2021 17:10 PM (GMT+7)
HAGL, Hà Nội FC và SLNA là ba trong số các đội bóng có thể phả xây dựng đội bóng nữ để đáp ứng tiêu chí mà AFC đưa ra về CLB bóng đá chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 22/6 các CLB chuyên nghiệp Việt Nam đã được phổ biến các tiêu chí mới trong hội thảo trực tuyến về cấp phép CLB theo tiêu chí của AFC. Những tiêu chí trong Quy chế cấp phép CLB của AFC năm 2021, so với bản năm 2015, đưa ra những yêu cầu cao và chặt chẽ, đòi hỏi tính chuyên nghiệp thực sự từ các CLB.

Yêu cầu xây đội bóng nữ, HAGL phản ứng thế nào? - Ảnh 1.

AFC đưa ra tiêu chí xây dựng đội bóng nữ cho các CLB chuyên nghiệp.

Trong đó đáng chú ý là tiêu chí các đội phải có đội bóng nữ tham gia giải ở cấp độ quốc gia, khu vực hoặc địa phương. Thời gian đầu, tiêu chí này sẽ nằm ở mức khuyến khích các đội bóng thực hiện tuy nhiên sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc trong những năm tới. Ngoài ra các CLB tham dự giải Vô địch các CLB nữ châu Á phải đáp ứng các tiêu chí cấp phép.

Tiêu chí mới của AFC nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ các CLB. Trong khi có một vài ý kiến ủng hộ thì cũng có không ít những quan điểm không đồng tình.

Đại diện của CLB HAGL nói: “Tiêu chí phải ít nhất có một đội bóng nữ là quy định bắt buộc của AFC thì chúng ta phải tuân thủ. Nhưng quả là tiêu chí này mới quá. Và cũng là tiêu chí khó. Chúng tôi sẽ làm nhưng làm như thế nào còn phải tính toán để lên kế hoạch".

Trong khi đó một số ý kiến cho rằng dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của các đội. Việc “nuôi” đội bóng nam thời điểm hiện tại đã khó nên phải xây thêm đội nữ là việc không thể. Tiêu chí mới của AFC sẽ phù hợp hơn nếu được áp dụng khi dịch Covid-19 qua đi và tài chính của các đội đã ổn định trở lại.

Yêu cầu xây đội bóng nữ, HAGL phản ứng thế nào? - Ảnh 2.

Đa số các CLB đều phản đối tiêu chí của AFC.

Một CLB chia sẻ: “Chúng tôi phản đối việc các CLB tại V.League phải có đội bóng đá nữ. Tôi không đồng ý với tiêu chí này. Rất không hợp lý. Tiền nuôi đội 1 còn không quá dư dả, còn gặp khó khăn về tài chính. Bây giờ phải nuôi thêm đội nữ nữa thì đâu còn kinh phí, AFC có rót cho chúng tôi không. Tôi không đồng ý".

Ngoài tiêu chí khuyến khích xây đội bóng nữ, AFC cũng đưa ra yêu cầu bắt buộc về các đội trẻ ở các đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Theo đó CLB phải có ít nhất 02 đội trẻ từ 15 đến 21, 01 đội trẻ từ 10 đến 14, 01 đội trẻ U10.

Tại V.League 2021, có đến 4 CLB không đủ điều kiện cấp phép chuyên nghiệp theo tiêu chí của AFC. Tuy nhiên VPF vẫn đặc cách để tham dự V.League và Cúp Quốc gia. Dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem