Yêu rừng, cán bộ kiểm lâm Phù Yên nói không với khói thuốc

Mùa Xuân Thứ hai, ngày 09/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Để xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc.
Bình luận 0

Trước đây, một số cán bộ, công chức nam của Hạt Kiểm lâm Phù Yên vẫn có thói quen hút thuốc ở nơi làm việc, ảnh hưởng sức khỏe của bản thân người hút và cả những người xung quanh. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên về tác hại của thuốc lá, đến nay việc hút thuốc tại nơi làm việc đã giảm đáng kể.

Yêu rừng, cán bộ kiểm lâm Phù Yên nói không với khói thuốc  - Ảnh 1.

Gắn bó với rừng xanh đã giúp những cán bộ kiểm lâm viên huyện Phù Yên từ bỏ thói quen hút thuốc lá, thuốc lào. Ảnh: M.X

Nhận thức rõ những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng đến môi trường sống và công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đặt lên hàng đầu, ngoài công tác tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên còn bố trí gắn các biển "Cấm hút thuốc lá" ở các vị trí dễ quan sát, như trước cửa cơ quan, phòng làm việc… Lãnh đạo Hạt đã tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc và đưa việc thực hiện quy định không hút thuốc lá vào chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Nhờ vậy, tình trạng hút thuốc lá ở nơi làm việc đã phát huy hiệu quả.

Yêu rừng, cán bộ kiểm lâm Phù Yên nói không với khói thuốc  - Ảnh 2.

Cán bộ kiểm lâm huyện Phù Yên cùng người dân, lực lượng dân quân tự vệ tuần tra rừng. Ảnh: M.X

"Khi bước vào nghề kiểm lâm, tôi càng ý thức hơn về công việc, nhiệm vụ thường xuyên phải xuống cơ sở để tuần tra rừng cùng người dân, do vậy bản thân tôi chưa bao giờ đụng đến thuốc lá, thuốc lào".

Anh Lường Mạnh Tùng

Ông Phạm Văn Hóa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên, cho biết: Với đặc thù là nghề kiểm lâm, chúng tôi phải thường xuyên gắn với những cánh rừng xanh nên giờ trong cơ quan chỉ còn vài người hút thuốc lá, tần suất hút cũng giảm đi rất nhiều. Hạt thường xuyên tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Quán triệt không hút thuốc nơi công sở, phòng làm việc trong cuộc họp, nhất là trong quá trình tuần tra rừng trong mùa khô hanh không được hút thuốc, vứt tàn thuốc bừa bãi. Có những cán bộ kiểm lâm viên vì tình yêu nghề rừng mà từ trước đến giờ không bao giờ hút thuốc, như các anh Đỗ Văn Trường, Lường Mạnh Tùng, Lường Văn Tam…

Anh Lường Mạnh Tùng - kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên, chia sẻ: Khi lớn lên, tôi được thầy cô và bố mẹ dạy bảo rằng hút thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút thuốc mà còn gây hại cho người hít phải khói thuốc. "Khi bước vào nghề kiểm lâm, tôi càng ý thức hơn về công việc, nhiệm vụ thường xuyên phải xuống cơ sở để tuần tra rừng cùng người dân, do vậy bản thân tôi chưa bao giờ đụng đến thuốc lá, thuốc lào" - anh Tùng nói.

Bằng những nỗ lực trong xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc của Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bà con, cán bộ cơ sở cùng cán bộ kiểm lâm viên bám nắm địa bàn giữ những cánh rừng bình yên và ngày càng thêm xanh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem