Yêu thương, chăm sóc người cao tuổi bằng hành động thiết thực

M.T Chủ nhật, ngày 09/06/2024 13:58 PM (GMT+7)
"Uống nước nhớ nguồn, kính lão trọng thọ" là những nét đẹp truyền thống luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng chính là điều mà Hội Người cao tuổi phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM hướng đến khi tổ chức buổi lễ kỷ niệm nhân 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024).
Bình luận 0

Sáng 9/6 tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM, Hội Người cao tuổi phường Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) cùng đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Những điều còn mãi để tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội. Tham gia có hơn 400 đại biểu, 7 câu lạc bộ, 100 thành viên biểu diễn là các cô, các bác đang sinh hoạt tại địa phương.

Yêu thương, chăm sóc người cao tuổi bằng hành động thiết thực- Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn của người cao tuổi phường Phú Mỹ. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phú Mỹ nhấn mạnh: "Chúng ta cùng nhau ôn lại và tiếp tục ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp to lớn của người cao tuổi Việt Nam. Đồng thời nâng cao nhận thức trong toàn dân đối với sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tạo sự đồng thuận trong xã hội về vị trí, vai trò người cao tuổi, Hội Người cao tuổi đối với đời sống xã hội".

Theo đó, tại phường Phú Mỹ, người cao tuổi hiện chiếm 8,9% dân số. Nhiều người cao tuổi là cựu chiến binh, những người tham gia các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.

Yêu thương, chăm sóc người cao tuổi bằng hành động thiết thực- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phú Mỹ tri ân đóng góp của người cao tuổi

Cô Ngô Thị Mạnh Hoà (70 tuổi) sống tại phường Phú Mỹ, cùng lúc tham gia nhiều hoạt động của phường, trong đó có Hội Người cao tuổi Việt Nam phường Phú Mỹ. Cô cho biết, đến ngày nghỉ hưu không chuẩn bị gì, nhưng khi tham gia hội, niềm vui và sự tích cực đã cuốn hút cô. "Còn sức còn tham gia hội, còn cống hiến. Ngày nào thấy mệt thì nghỉ", cô khoe.

Ông Trần Ngọc Lợi, 67 tuổi chia sẻ: "Mỗi con người có đầu tư cho gia đình, xã hội, mối quan hệ… nhưng với người cao tuổi quan trọng nhất là đầu tư sức khỏe. Trước đây không có sự sẵn sàng để hòa nhập với Hội Người cao tuổi nhưng khi vào hội rồi mới thấy có rất nhiều bổ ích. Đến với Hội Người cao tuổi, chúng tôi được giao lưu, có nhiều hoạt động rèn luyện, khám chữa bệnh, nội dung hoạt động phong phú". Đặc biệt, tinh thần mỗi người thêm phấn chấn, sống vui khỏe và có ích.

Yêu thương, chăm sóc người cao tuổi bằng hành động thiết thực- Ảnh 3.

Người cao tuổi phường Phú Mỹ biểu diễn tiết mục thể dục

Đồng hành cùng chương trình, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên cho biết: "Ý tưởng thiết lập một nơi cho người cao tuổi có thể đến đó gặp gỡ, kết nối, chia sẻ với nhau, đồng thời cùng nhau luyện tập trí lực cũng như thể lực để đi qua tuổi già và bệnh tật một cách an nhiên tự tại, đến từ chính nhu cầu của gia đình chúng tôi - một gia đình tam đại đồng đường đúng kiểu truyền thống của Việt Nam. 

Như một trách nhiệm tự nhiên, 15 năm trước, chúng tôi làm ngôi trường quốc tế Canada đầu tiên tại TP.HCM để cho 3 đứa con được học tập như ý mình. Và bây giờ, khi các con đã trưởng thành, chúng tôi lại chuyển sang làm một ngôi trường đặc biệt dành cho cha mẹ mình cùng những người cao tuổi khác.

Yêu thương, chăm sóc người cao tuổi bằng hành động thiết thực- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên chia sẻ ý tưởng thành lập ngôi trường đặc biệt dành cho người cao tuổi

Điều khiến tôi hối tiếc nhất là bố tôi đã không kịp chờ đến khi công trình này hoàn thành để được đến sinh hoạt tại đây! Ông đã ra đi vào ngày 26/3 vừa qua sau khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Nhưng cũng chính từ câu chuyện của bố tôi, chúng tôi càng có động lực mạnh mẽ hơn để quyết tâm đưa Genki House đi vào hoạt động, bởi hơn lúc nào hết, tôi nhận thấy mỗi ngày trôi qua đều là một ngày quý giá vô cùng, đối với không chỉ người cao tuổi mà còn với chính thân nhân của họ và với cả xã hội".

Bà Kiều Oanh cho biết thêm, với mục tiêu xây dựng một môi trường kết nối, chia sẻ, hỗ trợ và chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, Genki House ra đời với cơ sở đầu tiên tại quận 7 và sẽ tiếp tục mở rộng thêm thành chuỗi hệ thống ở các quận huyện khác tại TP.HCM trong thời gian tới. 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Cao Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ đã đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi và các đơn vị đồng hành tổ chức, đồng thời cũng đặt ra những nhiệm vụ quan trọng để chăm sóc và tôn vinh người cao tuổi.

"Đảng ủy phường trong thời gian tới sẽ luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để cô bác được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh, và phát huy "của quý vô giá" bằng uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Genki House - ngôi nhà "năng lượng sống" cho người cao tuổi

Chúng tôi chọn tên gọi này và làm đúng như những gì chúng tôi mong muốn, đó là góp phần mang lại cho người cao tuổi một cuộc sống nhiều năng lượng tích cực. Các thành viên của Genki House khi "đến trường" hàng ngày sẽ được chăm sóc, sinh hoạt, giải trí và tập luyện trong một môi trường hoàn toàn phù hợp, chỉ dành cho người cao tuổi.

Đội ngũ chuyên môn gồm các y, bác sĩ và điều dưỡng chuyên nghiệp sẽ chăm lo cho các thành viên của gia đình Genki House từ những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng phù hợp cho đến những bài tập luyện về thể chất và tinh thần cùng những sinh hoạt giải trí lành mạnh, hiệu quả cho não bộ.

Ngoài ra, các y, bác sĩ tại phòng tập vật lý trị liệu và phòng chẩn trị Đông y của Genki House sẽ giúp hỗ trợ các cụ có tiền sử bệnh tật về xương khớp, thần kinh cũng như các bệnh tuổi già khác thực hiện những bài tập luyện phù hợp và những bài trị liệu châm cứu, bấm huyệt, massage theo y học cổ truyền. Đặc biệt, Genki House sẽ có một hội đồng cố vấn chuyên môn y khoa gồm một số vị giáo sư, bác sĩ nổi tiếng ở nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM, thuộc các chuyên khoa về Nội, Ngoại thần kinh, Lão khoa, Dinh dưỡng, Sa sút trí tuệ...

Các thành viên của Genki House sẽ không chỉ được theo dõi, thăm khám sức khỏe thường xuyên mà còn được các bác sĩ thuộc hội đồng cố vấn tư vấn riêng về chế độ điều trị, sinh hoạt và dinh dưỡng khi cần thiết. Vì là mô hình sinh hoạt bán trú, nên hàng ngày chúng tôi sẽ tổ chức xe đưa đón các cụ, giống như đưa rước các em học sinh đến trường học vậy!

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem