Zidane “thanh minh” chuyện quyền lực đen

Thứ năm, ngày 24/06/2010 09:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Zinedine Zidane, cựu thủ quân của tuyển Pháp, đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc cho rằng, chính anh đã “xúi giục” 4 cầu thủ trụ cột tuyển Pháp gây sức ép với HLV Raymond Domenech.
Bình luận 0
img
 

“Nếu ai đó nghĩ rằng tôi có thể kêu gọi các cầu thủ gây áp lực với huấn luyện viên, 4 năm sau khi tôi đã giải nghệ, thì quả thực, họ đã sai lầm nghiêm trọng”.

“Tôi chưa từng có mâu thuẫn nào với ông Domenech, và cũng chưa hề có tình cảm tốt đẹp dành cho ông ấy. Là một đội trưởng, tôi đã từng lên tiếng, nhưng ông ấy mới là huấn luyện viên”.

“Tôi chưa bao giờ nêu ý kiến cá nhân về sơ đồ chiến thuật của đội tuyển. Tôi luôn tôn trọng kỷ luật”, cựu tiền vệ 38 tuổi khẳng định.

Trước đó, có một số nguồn tin cho rằng, Zidane đã vận động 4 trụ cột của đội tuyển Pháp là Patrice Evra, Franck Ribéry, Thierry Henry và William Gallas nhằm ép huấn luyện viên Domenech thay đổi sơ đồ chiến thuật trong trận Pháp gặp Mexico.

Khi được hỏi về chuyện những chú gà trống Gaulois “bãi công” sau hai trận đấu vòng bảng, Zidane chia sẻ: “Tôi phản đối việc các cầu thủ áo lam bỏ tập, nhưng tôi không phải là thành viên trong đội bóng. Thế nên, tốt hơn hết là tôi nên im lặng”.

“Đội tuyển Pháp sắp có huấn luyện viên mới. Ông Laurent Blanc sẽ thế chỗ ông Domenech sau khi đội bóng về nước”, Zidane cho biết thêm.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem