1 triệu ha lúa
-
Triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở ĐBSCL, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ NNPTNT phải giữ vai trò điều phối, chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, đồng thời rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức triển khai, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành của từng nhiệm vụ, nội dung công việc.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh, nông dân tham gia thực hiện thí điểm đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp sẽ "không bỏ ra đồng nào" trong 3 vụ liên tiếp.
-
Qua 7 năm thực hiện, với gần 500 mô hình trình diễn và hàng ngàn hecta diện tích canh tác lúa khác đã áp dụng, Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã đạt được 3 mục tiêu chính: Giảm chi phí, tăng năng suất và tăng lợi nhuận cho người trồng lúa.
-
Để thực hiện thành công Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, thì cần phổ biến được quy trình sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp và xây dựng được chuỗi liên kết lúa gạo, quy mô lớn, xuất khẩu có sự tham gia của nông dân, HTX và doanh nghiệp...
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho biết, theo tính toán ban đầu, khi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL, ngoài tiền lời từ việc bán lúa, nông dân có khả năng được thêm 100 USD/ha từ việc bán tín chỉ các bon.
-
Bên lề sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam được tổ chức tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ ngày 11 đến 15/12, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed.
-
Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Bộ NNPTNT phối hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phát động thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
-
Nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp rất đồng lòng thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều tỉnh đã chuẩn bị bắt đầu khởi động cho "siêu" đề án này.
-
Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt. Bộ NNPTNT đặt nhiều kỳ vọng vào đề án này, bởi sẽ giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cam kết, trước hết sẽ hỗ trợ 40 triệu USD để chi trả tín chỉ carbon, thứ hai là hỗ trợ khoảng 400 triệu USD để đầu tư hạ tầng cho vùng lúa giảm phát thải theo đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL.