10 đội tuyển có độ tuổi trung bình cao nhất World Cup 2014

Chủ nhật, ngày 08/06/2014 06:57 AM (GMT+7)
Tờ Goal vừa liệt kê ra danh sách 10 đội tuyển có độ tuổi trung bình cao nhất vòng chung kết World Cup 2014. Dẫn đầu là ĐT Argentina với tuổi trung bình 28,92.
Bình luận 0
img

1. Argentina – 28,92 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Marcos Rojo (24), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Hugo Campagnaro (33).

img

2. Honduras – 28,56 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Luis Lopez (20), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Noel Valladares (37).

img

3. Uruguay – 28,54 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Jose Maria Gimenez (19), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Diego Forlan (35).

img

4. Bồ Đào Nha – 28,52 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Rafa Silva (21), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Ricardo Costa (33).

img

5. Hy Lạp – 28,49 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Stefanos Kapino (20), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Giorgos Karagounis (37).

img

6. Iran – 28,49 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Alireza Jahanbakhsh (20), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Rahman Ahmadi (33).

img

7. Brazil – 28,35 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Bernard (21), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Julio Cesar (34).

img

8. Tây Ban Nha – 28,24 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Koke (22), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Xavi (34).

img

9. Chile – 27,99 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Miiko Albornoz (23), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Esteban Paredes (33).

img

10. Nga – 27,97 tuổi (cầu thủ ít tuổi nhất: Maksim Kanunnikov (22), cầu thủ nhiều tuổi nhất: Sergei Ignashevich (34).

Hữu Tuấn (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem