10 thần đồng tài năng nhất thế giới

Thứ ba, ngày 22/11/2016 19:25 PM (GMT+7)
Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa chỉ mới đang học nói hay học hát thì nhiều thần đồng đã tập trung vào việc khám phá thế giới và làm được những điều tuyệt vời mà thậm chí người lớn cũng không thể.
Bình luận 0

1. Priyanshi Somani

img

Priyanshi Somani là một thần đồng tính nhẩm đến từ Ấn Độ. Em bắt đầu tính nhẩm khi sáu tuổi. Ở tuổi 11, em là thí sinh trẻ nhất của World Cup về tính nhẩm năm 2010 và đã giành chiến thắng. Em cũng là thí sinh duy nhất tính đúng 100% cho đến nay trong cả năm lần kỳ thi này diễn ra. Em là người chiến thắng của Giải thưởng Những đứa trẻ tài năng Pogo năm 2010 ở hạng mục thiên tài. Ngoài ra, tên của em còn được đưa vào Sách Kỷ lục Thế giới Limca cũng như Sách Kỷ lục Thế giới Guinness.

2. Elaina Smith

img

Elaina Smith đã trở thành nhà tư vấn tâm lý trẻ nhất thế giới khi chỉ mới bảy tuổi. Em cũng là phát thanh viên trẻ nhất thế giới. Đài phát thanh địa phương nơi em ở đã mời em làm việc sau khi em gọi đến và tư vấn cho một thính giả đang muốn chia tay bạn trai. Phát thanh viên lúc đó đã rất ấn tượng với lời khuyên của em - "hãy đi chơi bowling với bạn bè và uống một ly sữa". Đài phát thanh mời em làm việc hàng tuần để đưa ra những gợi cho hàng ngàn thính giả là người trưởng thành. Nhà tư vấn nhỏ tuổi này giải quyết các vấn đề và mang đến nhiều giải pháp về chuyện tình cảm cho người nghe đài, chẳng hạn như cách chọn bạn trai.

3. Michael Kevin Kearney

img

Anh được biết đến nhiều nhất với tư cách cử nhân đại học trẻ nhất thế giới khi tốt nghiệp lúc 10 tuổi. Michael sinh năm 1984 và nổi tiếng vì đã lập một số kỷ lục thế giới và trở thành giảng viên đại học ở tuổi 17. Michael biết nói khi chỉ mới bốn tháng tuổi. Khi anh tròn sáu tháng, anh đã nói với bác sĩ khám cho mình rằng "Cháu bị nhiễm trùng ở tai trái" và học đọc lúc 10 tháng tuổi. Vào năm 2008, anh trở thành triệu phú nhờ một chương trình truyền hình thực tế, khi giành được một triệu USD trong game show Ai Là Triệu Phú.

4. Gregory R Smith

img

Sinh năm 1990, Gregory Smith có khả năng ghi nhớ và trích dẫn lại các cuốn sách khi mới 14 tháng tuổi và đã ghi danh vào đại học năm 10 tuổi. Khi Gregory tốt nghiệp, anh là người trẻ nhất từng nhận bằng thạc sĩ của Đại học Virginia. Chàng trai này đi khắp thế giới với tư cách nhà hoạt động về hòa bình và quyền trẻ em, và đã giành giải Nobel khi chỉ mới 12 tuổi. Ạnh là nhà sáng lập International Youth Advocates, một tổ chức thúc đẩy các nguyên tắc hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thanh niên trên toàn thế giới.

5. Saul Aaron Kripke

img

Kripke sinh ra ở New York vào ngày 13.11.1940, và đã dành thời thơ ấu của mình ở Omaha, Nebraska. Ông được coi là thần đồng, khi tự dạy chính mình tiếng Hebrew cổ vào lúc sáu tuổi. Ông đọc hết các tác phẩm của Shakespeare khi chín tuổi. Ông nắm vững những công trình của triết gia Descartes và các vấn đề toán học phức tạp trước khi học xong tiểu học. Ông đã viết định lý hoàn chỉnh đầu tiên của mình về modal logic ở tuổi 17, và đã xuất bản nó một năm sau. Vào năm 1958, Kripke theo học tại Đại học Havard  và sau đó tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân toán học xuất sắc. Trong suốt năm thứ hai ở Havard, Kripke đã dạy tại một khóa học về logic bậc đại học ở Viện Công nghệ Massachusetts gần đó.

6. Aelita Andre

img

Nghệ sỹ nhí này đã có tranh được treo ở một triển lãm nổi tiếng khi chỉ mới hai tuổi. Sinh ngày 09.01.2007, Aelita Andre là một nghệ sỹ trừu tượng người Australia nổi tiếng nhờ phong cách vẽ tranh theo trường phái siêu thực và độ tuổi còn rất trẻ của mình. Em bắt đầu vẽ lúc mới chín tháng tuổi. Chẳng bao lâu sau đó, tác phẩm của em được trưng bày ở một triển lãm tập thể khi em vừa tròn hai tuổi. Triển lãm đầu tiên của riêng em mở cửa ở thành phố New York vào tháng 6.2011, lúc em bốn tuổi.

7. Cleopatra Stratan

img

Cô ca sỹ nhí này kiếm được 1000 EUR cho mỗi bài hát từ khi ba tuổi. Cleopatra sinh ngày 06.10.2002 ở Moldova. Em là ca sỹ trẻ nhất có được thành công thương mại với album mang tên "La Varsta de Trei ani". Ngoài ra, em có một kỷ lục khi trình diễn live trong suốt hai tiếng trước một lượng khán giả khổng lồ. Em giữ kỷ lục là nghệ sỹ trẻ được trả thù lao cao nhất. Em là nghệ sỹ trẻ nhất từng nhận một giải thưởng MTV và là nghệ sỹ trẻ nhất có ca khúc đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của một quốc gia.

8. Arfa Karim

img

Arfa Karim là một học sinh người Pakistan kiêm thần đồng máy tính, khi vào năm 2014, cô trở thành người trẻ nhất từng nhận chứng chỉ Microsoft Certified Professional (MCP) lúc mới chỉ chín tuổi. Cô đại diện cho Pakistan tham gia nhiều diễn đàn quốc tế, bao gồm Hội nghị Những nhà phát triển TechEd. Ngoài ra, cô được nhận giải thưởng Niềm tự hào vì thành tích xuất sắc từ Tổng thống Pakistan. Một công viên khoa học ở Lahore - Công viên Công nghệ Phần mềm Arfa - được đặt theo tên cô. Cô từng được Bill Gates mời tới thăm trụ sở của Microsoft ở Mỹ. Cô qua đời trong bệnh viện ở Lahore vào ngày 14.02.2012 ở tuổi 16, sau ba tuần nằm viện do tái phát của một cơn động kinh.

9. Akrit Jaswal

img

Với chỉ số IQ là 146, chàng trai Akrit Jaswal người Ấn Độ từng được gọi là "cậu bé thông minh nhất thế giới". Anh được coi là người thông minh nhất trong lứa tuổi của mình ở Ấn Độ. Anh bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng vào năm 2000, khi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên ở nhà. Anh đã làm mọi người bị sốc khi ở tuổi lên bảy, anh phẫu thuật cho một bé gái cùng quê do bị bỏng mà các ngón tay dính chặt vào nhau.

Anh đã tập trung trí thông minh phi thường vào y học và trở thành người trẻ nhất được nhận vào một đại học y ở Ấn Độ (Đại học Punjab), khi chỉ mới 12 tuổi. Cùng thời điểm đó, anh tuyên bố mình sắp khám phá ra một biện pháp chữa trị cho bệnh ung thư.

10. Kim Ung Yong

img

Kim Ung Yong được cho là thần đồng tài năng nhất thế giới. Ông sinh ngày 08.03.1962 ở Hàn Quốc. Ông đã phá vỡ các kỷ lục của sách Guinness bằng chỉ số IQ là 210. Khi chỉ mới 4 tuổi, ông đã có khả năng đọc các ngôn ngữ Hàn quốc, Nhật Bản, tiếng Anh và tiếng Đức, ngoài ra, ông còn giải quyết được nhiều vấn đề của phép tính vi phân và tích phân phức tạp. Ông là một sinh viên khách mời môn vật lý ở Đại học Hanyang từ khi 3 tới 6 tuổi. Ở tuổi thứ 7, ông được mời tới Mỹ bởi NASA. Ông đã hoàn thành nghiên cứu bậc đại học, và cuối cùng có được một tấm bằng tiến sĩ về vật lý ở Đại học Bang Colorado trước khi 15 tuổi. Siêu thiên tài người Hàn Quốc này có lẽ là người thông minh nhất sống trên thế giới ngày nay.

Lê Thu Khánh Huyền (Ohay.tv)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem