140 tân sinh viên được trao học bổng "Nâng bước thủ khoa"

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 01/12/2022 12:29 PM (GMT+7)
140 tân thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước được vinh danh, trao học bổng trong chương trình "Nâng bước thủ khoa".
Bình luận 0

Sáng 1/12, tại Hà Nội và TP.HCM, Báo Tiền phong tổ chức lễ vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm 2022 cho 140 tân sinh viên. Ngoài việc kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM, chương trình còn được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) và một số cựu sinh viên từng nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" hiện đang học tập và công tác tại nước ngoài.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là một trong các hoạt động thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực. Chương trình nhằm tuyên dương, trao học bổng tặng các tân thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước.

Học bổng "Nâng bước thủ khoa": Các em là những thanh niên mà đất nước may mắn có được - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: MQ

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Nâng bước Thủ khoa” năm 2022 cho biết, dù là năm thứ 7 chương trình được tổ chức, nhưng là năm thứ 2 ở quy mô toàn quốc. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên tất cả các sinh viên được trao học bổng được mời đến dự lễ ở hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.

Về thể thức lựa chọn, các em phải là thủ khoa, á khoa hoặc có điểm thi điểm xét đại học cao nhất vào các trường đại học, phải được các nhà trường giới thiệu. Các em cũng phải có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc chứng nhận hộ đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, các em phải viết một tâm thư gửi Ban tổ chức để thể hiện khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập, trở thành người hữu ích cho đất nước.

Học bổng "Nâng bước thủ khoa": Các em là những thanh niên mà đất nước may mắn có được - Ảnh 3.

Tất cả tân thủ khoa, sinh viên được tặng học bổng đều thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vươn lên trong học tập. Ảnh: MQ

Năm nay, chương trình nhận được hơn 300 hồ sơ xin học bổng của sinh viên. Trong đó, hầu hết đều đến từ các em có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, khuyết tật… Sau quá trình xét chọn, Ban tổ chức quyết định trao học bổng cho 140 tân sinh viên. 

Theo Tổng biên tập báo Tiền Phong, dự kiến ban đầu sẽ trao học bổng cho 120 tân sinh viên, nhưng vì có nhiều em nỗ lực, vượt khó để vươn lên... nên Ban tổ chức trao thêm cho 20 trường hợp. Dù vậy, Ban tổ chức vẫn cảm thấy rất áy náy, rất nặng lòng vì không thể vận động được nguồn lực nhiều hơn để có thể hỗ trợ, chia sẻ với nhiều sinh viên hơn nữa.

Học bổng "Nâng bước thủ khoa": Các em là những thanh niên mà đất nước may mắn có được - Ảnh 4.

Sinh viên được tiếp thêm động lực qua chương trình "Nâng bước thủ khoa". Ảnh: MQ

Các tân sinh viên được trao học bổng đều có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc vùng sâu vùng xa, là con em đồng bào dân tộc thiểu số, là người khuyết tật... Hầu hết các em đều phải vừa học vừa làm lụng vất vả để giúp đỡ gia đình. Có em gần như phải dừng bước trước cổng trường đại học vì nghèo khó dù học rất giỏi; có những em đã thực sự phải từ bỏ việc học một vài năm để đi làm, tích góp một số tiền nhỏ đủ để có thể thi lại, viết tiếp ước mơ vào giảng đường đại học... 

"Bằng ý chí, nghị lực của mình, các em đã vượt lên tất cả, trở thành những tân thủ khoa, á khoa, trở thành niềm tự hào của gia đình, xã hội, trở thành niềm hy vọng và truyền cảm hứng cho biết bao người. Các em thực sự là những thanh niên mà đất nước may mắn có được", nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ. 

Theo thông tin từ ban tổ chức, trong số 140 sinh viên được nhận học bổng năm nay có 42 em là người dân tộc thiểu số (chiếm 30%), 66 học viện, trường ĐH có sinh viên được nhận học bổng.

Chương trình học bổng "Nâng bước thủ khoa" do báo Tiền phong sáng kiến tổ chức vào năm 2016 đến nay trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào các trường ĐH, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn. Qua 7 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh và trao học bổng cho 581 em tân sinh viên thủ khoa nghèo vượt khó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem