15 tiết lộ gây sốc cho “fan ruột” của Harry Potter

Hạnh Chi Thứ ba, ngày 26/05/2015 14:53 PM (GMT+7)
Mặc dù tập cuối cùng của bộ truyện Harry Potter được xuất bản năm 2007 nhưng kể từ đó đã có rất nhiều điều "gây sốc" được nhà văn JK Rowling hé lộ.
Bình luận 0

img

 

1. Harry và Chúa tể hắc ám Voldemort là người một nhà

Đây là điều không thể tránh khỏi trong thế giới phù thủy vốn nhiều mối quan hệ rắc rối. Điểm mấu chốt chính là chiếc áo khoác tàng hình bố của Harry để lại. Ông cũng chính là hậu duệ của Ignotus Peverell – một trong ba anh em sở hữu ba bảo bối tử thần đã trở thành huyền thoại trong giới phù thủy.

Không chỉ có mối liên hệ về lời tiên tri định mệnh và chung sợi lông phượng hoàng trong đũa thần,  Harry và Voldemort thực chất đều là người nhà Peverell. Đó cũng chính nguyên nhân tại sao Chúa tể hắc ám cũng sở hữu một bảo bối tử thần khác: Viên đá phục sinh.

Những độc giả tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra điều này khi đọc Harry Potter và bảo bối tử thần. Tuy nhiên trong một buổi nói chuyện vào năm 2007 JK Rowling cũng khẳng định rằng họ có mối quan hệ họ hàng xa: ”Nếu theo dõi lại trong nhiều thế kỷ, gần như tất cả các gia đình phù thủy đều có mối liên hệ “.

2.  Giáo sư Dumbledore là người đồng tính

Tuyên bố gây nhiều tranh cãi đã  được chính tác giả giải thích và bảo vệ quan điểm của mình.

img

Giới tính thật của ngài hiệu trưỏng trường Hogwart được hé lộ khi tác giả đang hoàn thành phần cuối của bộ truyện tại  Carnegie Hall, New York.

Theo như trang The Leaky Cauldron, Rowling đã “kéo dài niềm hân hoan” khi tuyên bố rằng cụ Dumbledore đã từng yêu phù thủy hắc ám Grindelwald. Đây thậm chí còn là tin mới đối với các nhà biên kịch phim Harry Potter: ”Nếu tôi biết điều này khiến mọi người cảm thấy vui, thì tôi đã công bố từ những năm trước”.

3. Ron và Hermione cần đến dịch vụ tư vấn hôn nhân

img

 

Điều này thực sự đã gây ra một cơn sốt phương tiện truyền thông sau khi được đăng trên trang nhất của tờ Sunday Times. Trong một cuộc phỏng vấn với Emma Watson cho tạp chí Wonderland vào tháng 2 năm 2014, Rowling cho biết: "Tôi đã xây dựng mối quan hệ Hermione / Ron như đã tưởng tượng ngay từ đầu. Kết thúc Hermione sẽ đến với Ron.

Tôi biết rằng điều này có thể gây sốc với người hâm mộ, nhưng thành thật mà nói tôi viết điều này dựa trên lý do cá nhân.

Tôi hy vọng mình không làm tan vỡ trái tim của người đọc", bà chia sẻ.

Nụ hôn chiến thắng của Ron và Hermione sau trận chiến ở Hogwarts đã được tác giả lấy cảm hứng từ hàng ngàn fanfic, thậm chí trong phần kết của bộ truyện cặp đôi còn gửi gắm con mình học tập tại Hogwarts. Tuy nhiên cũng có nguồn ý kiến trái chiều cho rằng liệu Ron vụng về  có thực sự làm cho Hermione thông minh sắc sảo cảm thấy hạnh phúc.

Tác giả cũng giải thích thêm: ”Có lẽ họ sẽ ổn hơn với sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn hôn nhân. Ron và Hermione cần phải gạt bỏ lòng tự tôn của mỗi người".

4. Rowling luôn nghĩ rằng việc những cô gái yêu Draco Malfoy là sai lầm

img

 

Nữ tác giả đã tạo ra làn sóng dư luận khi nói rằng bà “kinh ngạc” trước số lượng khổng lồ fan tuổi teen yêu thích nhân vật phản diện Draco Malfoy.

Bà đã chia sẻ trong trang Pottermore rằng : “Tôi có lý do khi nói mình hoàn toàn kinh ngạc trước số lượng fangirl đối với nhân vật khá đặc biệt này.

Mặc dù tôi không muốn làm giảm sức hấp dẫn của Tom Felton khi vào vai Draco, nhưng trớ trêu thay, cậu ấy lại là người phù hợp nhất với vai diễn này".

Tác giả cho biết các cô gái luôn bị thu hút bởi sự lãng mạn nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng đằng sau tất cả những lời giễu cợt, thành kiến, Draco thực sự  không hề che giấu trái tim nhân hậu của mình. Và một điều nữa, rõ ràng cả Draco và Harry cuối cùng vẫn không thể trở thành bạn của nhau.

5.  Vợ của Draco Malfoy không được gia đình chấp nhận

Mặc dù vị trí của Lucius và Narcissa Malfoy bị thất sủng trong hàng ngũ tử thần thực tử, đầu tiên là sau lần bắt giữ Harry Potter thất bại tại Bộ Pháp thuật và tiếp đó là đưa ra bằng chứng chống lại những người bạn cũ của họ tại Hogwarts, song gia đình Malfoy vẫn luôn đầy kiêu hãnh về dòng máu phù thủy thuần chủng. Điều này đồng nghĩa với việc họ không chấp nhận vợ của Draco, Astoria Greengrass, người không phải thành viên của gia đình phù thủy.

img

6. Gia đình nhà Longbottoms sẽ sống nốt phần đời còn lại ở bệnh viện

Một trong những nạn nhân xấu số nhất của chúa tể hắc ám chính là bố mẹ của Neville Longbottom, Alice và Frank, từng là thành viên của hội Phượng Hoàng và bị tra tấn bởi Bellatrix Lestrange và Rodolphus.  Trong phần 5 của bộ truyện, họ xuất hiện tại bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật.

img

Trong cuộc phỏng vấn tại đài NBC năm 2007, Rowling đã nói rằng Frank và Alice sẽ không bao giờ hồi phục. “Tôi biết rằng có nhiều độc giả thực sự hy vọng sẽ kỳ tích, bởi bằng cách này, những gì xảy ra với bố mẹ của Neville thậm chí còn khủng khiếp hơn cả gia đình Harry".

Tuy nhiên , niềm vui vẫn mỉm cười với Neville khi bà của cậu đã công nhận Neville là một phù thủy tài năng và được các cựu học sinh Hogwarts công nhận. Sau khi kết hôn với Hannah Abbott, họ sống với nhau tại Hẻm Xéo có quán rượu Leaky Cauldron. Neville được bổ nhiệm làm giáo sư môn Thảo dược học.

7.   Giáo sư Dolores Umbridge được dựa trên nhân vật có thật

Dường như giáo sư Dolores có sở thích nuôi mèo và tra tấn sinh viên đáng sợ hơn phiên bản thật ngoài đời của mình.

img

Trong truyện ngắn 1.700 từ vừa cho ra mắt của mình, Rowling đã làm sáng tỏ người đã truyền cảm hứng cho bà tạo nên nhân vật này: ”Đó là người tôi luôn cảm thấy ác cảm mỗi khi vừa chạm mặt”.

Tuy nhiên tác giả cũng đã từ chối nói về danh tính thật của người này.

8.  Ron và Author Weasley "suýt" chết

Tác giả đã nói với Daniel Radcliffe trong lần phỏng vấn về Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2: “Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc nên để một trong số họ ra khỏi câu chuyên. Mặc dù tôi đã cân nhắc đến việc Ron bị giết nhưng từ tận đáy lòng tôi đã không thể làm điều đó”.

Authur, bố của Ron gần như đã không thể trụ được sau lần tấn công Voldemort ở Bộ Pháp thuật. Tác giả buộc phải loại bỏ ít nhất một người nhà Weasley, sẽ rất vô lý nếu cả chín người họ cùng sống sót. Tuy nhiên cuối cùng bà vẫn giữ Authur lại vì “có rất ít những người cha tốt trong cả bộ truyện”.

9.  … trong khi Tonks và Lupin gần như sống sót

Sau Authur, Rowling vẫn nuôi ý định “ám sát" cặp vợ chồng khác. Trong phần cuối của bộ tiểu thuyết, nó như một tiếng vọng gợi nhắc Harry về những tội ác thực sự Voldemort đã gây ra, và bà đã chọn cặp vợ chồng mới cưới Tonks và Remus Lupin.

img

 

“Tôi nghĩ một trong những điều khủng khiếp nhất hậu chiến tranh chính là những đứa trẻ bị bỏ lại. Điều này xảy ra đầu tiên là với Harry và sau được nhắc lại với con trai mới sinh của Tonk và Lupin", nữ tác giả chia sẻ.

10. Duley và Harry tái hợp

Trong suốt lần ra mắt sách tại Mỹ năm 2007, tác giả Rowling từng nói: ”Harry và Dudley vẫn thường xuyên nhắc đến nhau trong tấm thiệp Giáng sinh và hoàn thành nghĩa vụ thăm hỏi của anh em họ đối với bọn trẻ".

11.  Harry và Ron không bao giờ tốt nghiệp

Sau trận chiến ở trường Hogwarts, Hermione quay trở về làm những điều tuyệt vời trước khi lên thuyền và trở lại học tiếp. Cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui khi quay trở về trường học, trở về với công việc nghiên cứu và tiếp đó là tham gia Bộ Pháp thuật.

img

Tuy nhiên, Harry và Ron đã được tác giải đề cập trong buổi phỏng vấn với tờ Pottercast rằng: “Ron đã thực sự kết thúc việc học. Việc cố gắng quay trở lại trường học chỉ là nghỉ giải lao và gây rối xung quanh”.

12.  … tuy nhiên họ lại có được công việc yêu thích ở Bộ pháp thuật

Trải qua thời niên thiếu chiến đấu với Voldemort, Ron và Harry đã có thừa kinh nghiệm tham gia bộ phận thần Sáng của Bộ Pháp thuật.

Tác giả nói rằng: “Kingsley Shacklebolt, bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã cần tới Ron, Neville và Harry. Sau đó, ba người họ cũng tham gia và hoàn thành mọi công việc. Và điều này không những thế còn tốt cho cả ba.

Bởi đằng sau những trận chiến, khi rút về ở hàng ghế dự bị, tôi nghĩ học sinh vẫn sẽ phải tiếp tục và hoàn thành công việc của mình. Xã hội luôn xoay vần, và sẽ có những kẻ giống như Lucius Malfoy, luôn giả vờ như mình không hề liên quan đến cuộc chiến này".

13.   Harry, Ron và Hermione đều được xuất hiện trong Thẻ nhái socola

Trong suốt khoảng thời gian ra mắt sách tại Mỹ, Rowling đã khiến người hâm mộ biết đến bí mật đáng yêu nhất.

img

 

Harry được biết đến là người đầu tiên và duy nhất còn sống sót sau lời nguyền chết chóc, nổi tiếng là người đánh bại được thế lực hắc ám, nguy hiểm nhất mọi thời đại, chúa tể Voldemort.

Trong khi đó Ron lại nhận được cái gật đầu cho việc phá hủy Trường sinh linh giá dẫn đến sự thất bại của Voldemort và cách mạng của Bộ Pháp thuật. Hermione lại được miêu tả là phù thủy sáng giá nhất tại độ tuổi của cô, người đã xóa bỏ hoàn toàn các luật lệ do những người sùng bái dòng máu thuần chủng đặt ra nhằm chống lại những phù thủy gốc Muggle.

14. Cụ Dumbldore đôi khi vẫn nhìn thấy được Harry dưới lớp áo tàng hình

Bạn đã từng bao giờ nghi ngờ rằng cụ Dumbledore biết chính Harry đã tham dự một trong các cuộc họp bí mật của mình không? Câu trả lời là có. Theo tác giả, cụ đã âm thầm sử dụng các câu thần chú “homenum revelio” để nhìn thấy cậu.

img

15.   Giáo sư Snape vẫn sẽ luôn được ghi nhớ tại trường Hogwarts

img

Trong hồi kết của bộ truyện, Harry đã nói với cậu con trai thứ hai của mình rằng:” Albus Severus, tên con được đặt theo tên của hai vị hiệu trướng đáng kính trường Hogwarts. Và một trong số họ thuộc nhà Slytherin và có lẽ ông là người dũng cảm nhất mà cha từng biết”.

Là người duy nhất chứng kiến những việc tốt của giáo sư Snape, rất dễ hiểu khi Harry luôn bảo vệ việc chân dung của ngài hiệu trưởng vô cớ được lắp đặt tại Hogwarts.

Rowling cũng lý giải rằng bà thích suy nghĩ Harry sẽ là người đảm bảo cho vị trí bức chân dung của giáo sư Snape trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem