2 GĐ Sở nào được vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Nam?

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 08/05/2020 11:27 AM (GMT+7)
Ngày 8/5, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (khóa XXI) để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định 2 Giám đốc Sở cùng 2 Bí thư huyện, thị trấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bình luận 0

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định các ông: Nguyễn Thanh Hồng (Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam); Trần Anh Tuấn (Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam); Đặng Hữu Lên (Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Điện Bàn) và ông Nguyễn Công Thanh (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2 GĐ Sở nào được vào Ban cán sự Đảng bộ Quảng Nam? - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (giữa) chúc mừng 4 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cũng dịp này, được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Huỳnh Thị Thùy Dung (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My) và ông Nguyễn Hồng Quang (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ).

2 GĐ Sở nào được vào Ban cán sự Đảng bộ Quảng Nam? - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Bí thư TP.Tam Kỳ và huyện Bắc Trà My vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả, đã có 100% đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thống nhất bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Thùy Dung và ông Nguyễn Hồng Quang vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (khóa XXI)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem