2 ngoại binh châu Á "hiếm hoi" tại V.League có gì đặc biệt?

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 03/07/2020 05:10 AM (GMT+7)
Sân chơi V.League vẫn được biết đến là nơi dụng võ cho những ngoại binh đến từ Nam Mỹ, châu Phi và châu Âu. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, các ngoại binh châu Á cũng đang đem đến một luồng gió mới và những tín hiệu vô cùng tích cực.
Bình luận 0

Trong 43 ngoại binh có mặt tại sân chơi V.League 2020 thì chỉ có 2 cầu thủ đến từ châu Á, đều mang quốc tịch Hàn Quốc, đó là Seo Yong-duk (TP.HCM) và Ahn Byung-keon (Sài Gòn FC). Đơn giản bởi các đội bóng tại V.League rất thích lối chơi đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ Nam Mỹ, tính chiến thuật và thực dụng của cầu thủ châu Âu hoặc lối đá ngẫu hứng, tràn đầy năng lượng của các cầu thủ châu Phi. Thỉnh thoảng trước đây chúng ta vẫn bắt gặp các cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc…thi đấu trên các sân cỏ Việt Nam, nhưng thực tế là không nhiều.

Tại V.League mùa giải năm nay, chỉ có duy nhất 2 ngoại binh đến từ châu Á, nhưng họ đang đem đến những tín hiệu vô cùng tích cực khi cùng đội bóng chủ quản thi đấu rất thành công ở giai đoạn đầu của giải đấu. Dưới đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem 2 ngoại binh châu Á "hiếm hoi" tại sân chơi V.League có gì đặc biệt ?

Ahn Byung-keon (Sài Gòn FC)

2 ngoại binh Châu Á "hiếm hoi" tại V.League có gì đặc biệt ? - Ảnh 1.

Ahn Byung-keon đang thi đấu rất thành công trong màu áo Sài Gòn FC

Mặc dù đã bước sang tuổi 32, nhưng trung vệ có chiều cao 1m90 - Ahn Byung-keon vẫn được đánh giá rất cao ở khả năng phòng ngự, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống cực tốt của mình. Việc có được chữ kí của Ahn Byung-Keon ở mùa giải mới đang giúp Sài Gòn FC có được một thủ lĩnh đích ở hàng thủ, điều vốn là tử huyệt họ ở mùa giải trước.

Trước khi chuyển sang thi đấu cho CLB Sài Gòn, trung vệ sinh năm 1988 bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại K3, cho CLB Deajeon Korail của bóng đá Hàn Quốc. Ahn Byung-keon từng chinh chiến 5 năm (2013-2018) tại các giải VĐQG Thái Lan và Indonesia. Mùa giải 2017, anh từng giành ngôi Á quân Liga 1 cùng Bali United (Indonesia). Việc hiểu biết bóng đá Đông Nam Á được coi là điểm cộng giúp Ahn Byung-keon đang chơi rất thành công trong màu áo Sài Gòn FC cho tới thời điểm hiện tại.

Sau 1/3 trạng đường của V.League, chúng ta có thể thấy được kinh nghiệm cũng như sự chắc chắn của trung vệ có chiều cao 1m90. Khả năng thích nghi tốt với môi trường bóng đá Việt cùng sự hiểu biết khi đã trải qua những đội bóng của Đông Nam Á, đang giúp Ahn Byung-keon thi đấu rất thuyết phục và đang trở thành một chốt chặn vững chắc của CLB Sài Gòn FC. Chắc chắn với những gì đã thể hiện, việc trung vệ người Hàn Quốc sẽ tiếp tục gắn bó với sân chơi V.League thêm một vài mùa giải nữa là hoàn toàn khả thi.

Seo Yong-duk (CLB TP.HCM)

2 ngoại binh Châu Á "hiếm hoi" tại V.League có gì đặc biệt ? - Ảnh 2.

Seo Yong-Du từng là tuyển thủ của U20 Hàn Quốc.

Ngoại binh châu Á thứ 2 đến với V.League ở mùa giải năm nay là tiền vệ Seo Yong-Duk, người từng là tuyển thủ ĐT U20 Hàn Quốc trong giai đoạn 2007-2009 và tham dự FIFA U20 World Cup 2009 ở Ai Cập. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1990 cũng có kinh nghiệm thi đấu cho nhiều CLB ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Seo Yong-duk là phi vụ chuyển nhượng vào phút chót của CLB TP.HCM và là phương án mà đích thân HLV Chung Hae-soung lựa chọn để thay thế cho "bom tấn" hụt Lee Nguyễn. Trên sân, Seo Yong-duk là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn cả hai cánh. Sự góp mặt của tiền vệ người Hàn Quốc trong đội hình của đội bóng chủ sân Thống Nhất đang được kì vọng sẽ mang đến làn gió mới nơi hàng tiền vệ cũng như việc có thêm nhiều sự lựa chọn cho HLV Chung Hae-soung

Sau gần 1 tháng làm quen với sân chơi V.League, Seo Yong-duk cho biết điểm mạnh mà anh cảm nhận được ở CLB TP.HCM chính là tinh thần đoàn kết. Gia nhập TP.HCM muộn nên Seo Yong-duk không thể thi đấu ở giai đoạn 1 AFC Cup mà phải chờ sang giai đoạn 2 và mục tiêu lớn nhất của anh là tập trung cho đấu trường V.League. Với kinh nghiệm từng chơi bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Seo Yong-duk đang được kỳ vọng sẽ cùng Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn… đưa CLB TP.HCM bước lên ngôi vị cao nhất tại V.League 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem