2 người chết, 13 người mất tích do mưa lũ, 14 hồ thủy điện xả tràn

Khánh Nguyên Chủ nhật, ngày 04/08/2019 10:41 AM (GMT+7)
Tính đến ngày 4/8, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến 2 người chết, 13 người mất tích. Thanh Hóa đang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT), mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương.

Hiện đã có 2 người chết, trong đó, 1 người ở tỉnh Bắc Kạn là bà Trần Thị Tư, ở huyện Chợ Mới; và anh Vàng A Lâu, ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Ngoài ra, còn có 13 khác đang bị mất tích do bị lũ cuốn trôi, đều ở tỉnh Thanh Hoá, trong đó 1 người của huyện Mường Lát và 12 người còn lại đều ở huyện Quan Sơn.

img

Lũ quét trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: I.T

Thanh Hóa cũng là địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề mưa lũ, đã có 17 bản của tỉnh bị lũ chia cắt, trong đó 7 bản bị cô lập hoàn toàn, hơn 70 hộ dân phải sơ tán. Hai quốc lộ trên địa bàn huyện Bá Thước bị chia cắt.

Tính đến 15h ngày 3/8/2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1 người chết (Mường Lát); mất tích 13 người (Mường Lát 1 người, Quan Sơn 12 người). Nhà bán kiên cố bị thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 29 nhà, nhà đơn sơ bị thiệt hại hoàn toàn ( hơn 70%) 3 nhà; nhà bán kiên cố bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 30 nhà, nhà đơn sơ bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 20 nhà, nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần (dưới 30%) 176 nhà; số hộ phải sơ tán 140 hộ; số bản bị cô lập, chia cắt do mưa, lũ 17 bản (Quan Sơn).

Số điểm trường bị ảnh hưởng 5 điểm, 1 nhà văn hóa thôn/ bản bị sạt lở. Diện tích lúa bị ngập (từ 30-50%) 11,02 ha; cây hàng năm bị thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 0,2ha, cây ăn quả thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 0,5 ha, diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại hoàn toàn (hơn70%)19,4ha…

Trong đêm qua và đến sáng nay, các tỉnh miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to, phổ biến từ 50- 100 mm, lượng mưa đo từ 19 giờ hôm qua (3.8) cho đến 6 giờ sáng nay. Đặc biệt, một số nơi ghi nhận có mưa rất to như Ba Chẽ (Quảng Ninh) với 111 mm; tại Vân Hồ (Sơn La) mưa 98 mm; tại Trạm Tấu (Yên Bái) mưa 89 mm; tại Mai Châu (Hòa Bình) mưa 108 mm; tại Đà Bắc (Hòa Bình) mưa 97 mm; tại Quan Sơn (Thanh Hóa) 103 mm, tại Mường Lát (Thanh Hóa) là 108 mm.

img

Giao thông trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị chia cắt. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Dự báo trong ngày hôm nay, ở Bắc bộ và các tỉnh bắc Trung bộ tiếp tục có mưa, với tổng lượng mưa phổ biến 25 - 50 mm/24 giờ, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm.

Dự báo trong các ngày 5 - 6.8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày khiến khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống chiên tai, mưa lớn ở Thanh Hoá khiến lũ trên các sông ở tỉnh này đang lên nhanh. Cụ thể, mực nước đo lúc 4 giờ sáng nay trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 19,87 m, vượt báo động 2 là 0,87 m. Dự báo, lũ trên các sông Mã, sông Bưởi trong ngày hôm nay tiếp tục lên nhanh.

Do mưa lớn nên ở khu vực các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ đang có 14 hồ chứa thủy điện phải xả tràn, trong đó, có các hồ trên lưu vực sông Mã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem