2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1990 là ai?

Minh Châu Thứ hai, ngày 23/10/2023 14:37 PM (GMT+7)
Theo danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, có 2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1990.
Bình luận 0

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên được HĐGS ngành/liên ngành (HĐGS ngành) đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2023. Theo đó có 648 ứng viên đến từ 28 HĐGS ngành.

Theo danh sách này, có 2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1990, tức 33 tuổi. Đó là TS Lê Thanh Hà, ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế, đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm, cũng là ứng viên ngành Kinh tế, đến từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1990 là ai? - Ảnh 1.

2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1990 Lê Thanh Hà và Nguyễn Thị Hồng Nhâm (từ trái qua). Ảnh: CMH

Ứng viên Lê Thanh Hà (quê quán huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) hiện đang là giảng viên bộ môn Kinh tế vi mô, Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. TS Lê Thanh Hà tốt nghiệp đại học năm 2011, ngành Kinh tế, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được cấp bằng thạc sĩ vào năm 2015 ngành Chính sách công tại Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (Nhật Bản). Năm 2018, ứng viên này nhận bằng tiến sĩ ngành Kinh tế Quốc tế tại Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (Nhật Bản).

TS Lê Thanh Hà đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, công bố 65 bài báo khoa học trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 5 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín…

Ứng viên Nguyễn Thị Hồng Nhâm (quê quán Cẩm Khê, Phú Thọ), hiện là giảng viên cơ hữu tại khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước tháng 2/2020, ứng viên Hồng Nhâm là giảng viên cơ hữu tại Học viện Chính sách và phát triển. Ứng viên này được cấp bằng đại học năm 2012, bằng thạc sĩ năm 2015 và bằng tiến sĩ năm 2020, ngành Kinh tế, đều tại Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Ứng viên này đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng thạc sĩ, hoàn thành 6 đề tài khoa học công nghệ từ cấp cơ sở trở lên, đang là thư ký khoa học của 1 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ…, đã công bố 52 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế uy tín (có 8 bài báo khoa học là tác giả chính)…

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trong số danh sách ứng viên giáo sư được Hội đồng Giáo sư ngành đề xuất đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh năm 2023 có 3 người cùng sinh năm 1984 - những ứng viên trẻ nhất của vị trí này. 2/3 ứng viên giáo sư trẻ nhất có cùng ngày, tháng, năm sinh.

Đó là ứng viên Nguyễn Đại Hải (sinh ngày 5/11/1984, quê Hải Hậu, Nam Định), ứng viên ngành Hóa học. Cơ quan công tác là Viện Công nghệ hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ứng viên tiếp theo là Đoàn Thái Sơn (sinh ngày 5/10/1984, quê Nam Trực, Nam Định), ngành Toán học. Đơn vị công tác là Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ứng viên thứ 3 là Trần Xuân Bách (sinh ngày 5/10/1984, quê Thường Tín, Hà Nội), ngành Y học, hiện đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem