200 cảnh sát truy bắt kẻ giết chủ tiệm vàng

Thứ hai, ngày 20/02/2012 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đêm 18.2, Nguyễn Hữu Dưỡng - kẻ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại cửa hàng vàng bạc Vững Bắc (xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội) đã đến Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình đầu thú.
Bình luận 0

Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985), trú xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình, đang làm việc cho Công ty Dầu ăn Tràng An ở Hà Nội. Ngay sau khi ra đầu thú, Dưỡng đã được di lý về Hà Nội.

img
 

Chỉ vì 30 triệu đồng vay ngân hàng...

Ngày 19.2, tại trụ sở Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội, Dưỡng khai nhận: Năm 2011, Dưỡng đã nhờ bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng và vay của bố mẹ vợ 3 cây vàng. Ngày 16.2, ông Rương điện thoại cho Dưỡng yêu cầu mang tiền về trả nợ ngân hàng. Do không có tiền trả, Dưỡng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để về trả nợ gia đình.

Khoảng 8 giờ ngày 16.2, Dưỡng đi xe máy mang theo 1 con dao, 1 súng bắn điện dùng làm hung khí gây án. Khoảng 10 giờ 30, Dưỡng vào Trung tâm Thương mại Thanh Trì (Hà Nội) mua 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng với giá 40.000 đồng. Sau đó, Dưỡng đi xe máy dọc Quốc lộ 1A để lựa chọn địa điểm gây án.

Khoảng 12 giờ, khi đi qua hiệu vàng Vững Bắc, Dưỡng phát hiện cửa hàng chỉ có một người bán hàng. Dưỡng vòng xe qua lại nhiều lần để xác định quy luật hoạt động và số người trong cửa hàng. Đến 16 giờ 30, khi xác định chính xác cửa hàng chỉ có một người là bà Bắc trông coi, Dưỡng đã vào xin bán chiếc nhẫn.

Khi đang giao dịch, Dưỡng vờ muốn đi vệ sinh nên bà Bắc đã đeo chiếc nhẫn vào tay, khóa tủ và dẫn Dưỡng vào trong nhà. Ngay lập tức, Dưỡng ôm chặt bà Bắc, dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc... Sát hại bà Bắc xong, Dưỡng dùng tay đập cửa kính đựng vàng nhưng không được.

Sợ bị phát hiện, đối tượng đã lấy xe máy tẩu thoát về Thái Bình. Trên đường đi, Dưỡng đã vứt hung khí gây án.

200 cảnh sát tham gia phá án

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết, sau khi có được đoạn clip do camera an ninh cửa hàng Vững Bắc ghi lại, CQĐT đã tiến hành triệu tập toàn bộ lực lượng công an của các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, công an của toàn bộ các xã để nhận diện hung thủ. Những đối tượng nghi vấn từ các địa bàn đều được triệu tập để điều tra, xác minh.

Ngay sau đó, một lực lượng khoảng 200 người bao gồm CSHS, Công an huyện và Công an xã tiến hành rà soát trên 29 xã, thị trấn của huyện Phú Xuyên, 24 xã và thị trấn của huyện Thường Tín, địa bàn huyện Thanh Trì, toàn bộ địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên) và toàn tỉnh Hà Nam do đã nhận định được hướng tẩu thoát của đối tượng.

Bên cạnh đó, CQĐT đã tiến hành cắt và gửi hàng ngàn chiếc ảnh của hung thủ từ clip để quần chúng nhân dân nhận diện và tố giác tội phạm...

Ngày 19.2, Bộ Công an, Công an Hà Nội đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ trọng án này.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo lập ban chỉ đạo điều tra vụ án. Ban chỉ đạo đã huy động tối đa lực lượng của Phòng CSHS, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên phối hợp với Công an các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương... tiến hành rà soát đối tượng và điều tra vụ án.

Sau khi gây án, Dưỡng bỏ về quê ngay và kể với bố mẹ về tội ác vừa gây ra. Biết không thể trốn tránh và được gia đình động viên, 22 giờ 30 phút ngày 18.2, Nguyễn Hữu Dưỡng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Khám xét nhà Dưỡng, công an tìm thấy bộ quần áo (áo khoác xanh và chiếc quần bò) Dưỡng mặc khi gây án còn dính máu và thu giữ chiếc xe máy Wave S của đối tượng. Ngay trong đêm 18.2, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã đọc lệnh bắt Dưỡng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem