Hung thủ giết người, cướp tiệm vàng đã khai nhận những gì?

Chủ nhật, ngày 19/02/2012 09:59 AM (GMT+7)
Sáng nay, 19.2, Nguyễn Hữu Dưỡng, hung thủ sát hại bà chủ tiệm vàng đã sa lưới tại quê nhà Thái Bình và được di lý về Hà Nội. Dưỡng bắt đầu khai nhận về hành vi dã man của mình.
Bình luận 0

8h sáng nay, một tổ công tác đặc biệt của công an Hà Nội do Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự dẫn đầu đã đi Thái Bình để tiếp nhận đối tượng. Thông tin ban đầu cho biết, hung thủ là Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985), trú tại Đông Cường, Đông Hưng (Thái Bình), hiện làm công nhân cho một doanh nghiệp tư nhân ở quận Hà Đông (Hà Nội). 

img
Tên cướp vàng, giết người đã bị bắt tại Thái Bình

Công an Hà Nội đã thông tin rộng rãi hình ảnh đối tượng, diễn biến vụ án mạng do camera của hiệu vàng ghi lại và tổ chức cuộc họp với công an của 28 xã thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên để triển khai tiến hành rà soát tất cả những đối tượng nghi vấn trên địa bàn, sớm vây bắt hung thủ.

Ngay sau khi các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo mạng đăng tải đầy đủ thông tin vụ án, các dấu hiệu nhận diện hung thủ cùng đoạn clip hung thủ gây án tại tiệm vàng, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành rà soát trên toàn bộ địa bàn phát hiện một đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn tại xã Đông Cường vừa đi làm ăn trên Hà Nội trở về nhà với bộ quần áo giống hệt của hung thủ ghi lại được qua đoạn clip được báo chí đăng tải.

Cùng với một nguồn tin riêng từ người thân của hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng cung cấp cho Công an xã Đông Cường về việc đối tượng kể lại sự việc gây án, ngay sau đó, Công an xã Đông Cường đã báo cáo lên công an huyện Đông Hưng và Công an tỉnh Thái Bình xin ý kiến chỉ đạo truy bắt đối tượng.

Tối 18.2, Công an xã Đông Cường phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng cùng gia đình nạn nhân đã tiến hành đến nhà vận động, thuyết phục đối tượng khai nhận sự việc. Sau một hồi được thuyết phục, đối tượng Dưỡng đã cúi đầu nhận tội. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng đã được thực hiện.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dưỡng bước đầu khai nhận đang làm việc tại Công ty dầu ăn Tràng An tại Hà Nội. Do trước đó, Dưỡng vay nợ của bố đẻ 30 triệu đồng và của bố vợ khoảng 3 cây vàng đã đến ngày trả mà Dưỡng không kiếm đủ tiền, vì vậy, trên đường về quê, khi đi qua tiệm vàng Vững Bắc tại Thường Tín - Hà Nội, Dưỡng nảy sinh ý định cướp vàng.

Khoảng gần 17h ngày 16.2, đối tượng đã tìm cách tiếp cận bà Nguyễn Thị Kim Bắc - chủ tiệm vàng Vững Bắc, khi bà Bắc đang trông hàng, ở nhà một mình. Để thực hiện ý đồ cướp tài sản, hung thủ đã đâm, cứa nạn nhân 10 nhát, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Hữu Dưỡng mới lấy vợ, chưa có con. Tại địa phương, Dưỡng cũng chưa có tiền án tiền sự. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an TP Hà Nội để di lý về Hà Nội phục vụ công tác điều tra.

Theo ANTĐ, Dân Trí

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem