2.056 viên sỏi trong túi mật của phụ nữ 64 tuổi

Thứ hai, ngày 10/10/2011 12:43 PM (GMT+7)
Dân Việt – Ca phẫu thuật được thực hiện từ hôm 4.10 và kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Cả ê kíp bác sĩ quá hãi hùng khi gắp hơn 2.000 viên sỏi từ túi mật, viên lớn nhất có đường kính chừng 1cm, nhỏ nhất là 0,3cm.
Bình luận 0

Theo tờ tin tức Tứ Xuyên, Trung Quốc, người phụ nữ này năm nay đã 64 tuổi, người huyện Tây Xương, tên Guofen Peng. Sau ca phẫu thuật hôm 4.10, hiện sức khỏe người phụ nữ này đang dần phục hồi và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

img
 

Bà Guofen Peng cho biết, trước đây mình từng đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện và đã chẩn đoán có sỏi mật tuy nhiên do không có bất kỳ triệu chứng đau bụng hay cảm thấy khó chịu nên đã xem nhẹ.

Tuy nhiên đến tháng 6 vừa rồi, bà bắt đầu có cảm giác đau, và suốt mấy tháng qua các triệu chứng này hành hạ khiến bà không thể làm được gì, rốt cuộc phải nhập viện để tiến hành phẫu thuật hôm 4.10 vừa qua.

Các bác sĩ cho biết, ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và khi các thành viên trong gia đình nhận nguyên khay sỏi đã bị sốc. “Cả nhà bệnh nhân cùng nhau đếm chúng, tất cả là 2.056 viên, một số viên sỏi màu nâu, một số lại màu vàng, viên to nhất đường kính trên 1cm, nhỏ nhất chừng 0,3cm”.

Chia sẻ với các phóng viên tờ Tin tức Tứ Xuyên, bà Peng Guofen cho biết, mình đặc biệt thích ăn kim chi, món xương, sườn hầm, nội tạng động vật, thường ăn rất nhiều thịt và ít ăn rau xanh. Đặc biệt bà còn rất thích uống các loại nước đóng hộp và uống đều đặn 3 bữa sáng, trưa tối mỗi ngày.

Theo SC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem