272 công dân Việt Nam từ Malaysia về Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 11/05/2020 06:32 AM (GMT+7)
272 công dân Việt Nam từ Malaysia đã về Đà Nẵng vào tối 10/5.
Bình luận 0

Tối 10/5, chuyến bay VN674 chở 272 công dân Việt Nam khởi hành từ Kuala Lumpur (Malaysia) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ công dân Việt Nam tại nước ngoài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thông báo cho công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập, du lịch… tại nước này thực sự có nguyện vọng chính đáng thì đăng ký về nước.

Theo kế hoạch ban đầu, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tổ chức chuyến bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với số lượng được bay 276 người. Tuy nhiên qua ngày 7/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia ra thông báo mới cho biết, vì lý do kỹ thuật trong nước nên điểm đến của chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Malaysia về nước sẽ là sân bay quốc tế Đà Nẵng.

272 công dân Việt Nam từ Malaysia về Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chuyến bay VN674 chở 272 công dân Việt Nam khởi hành từ Kuala Lumpur (Malaysia) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Do số người đăng ký lớn hơn số lượng được về và dựa trên thứ tự đăng ký của công dân, Đại sứ quán đã lựa chọn những người được về nước đợt này theo thứ tự ưu tiên: Học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên các trường, ký túc xá đã đóng cửa; người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên); người đang điều trị bệnh tại Malaysia/có tiểu sử bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, ung thư…); một số lao động hết hợp đồng, thăm thân, du lịch bị kẹt tại Malaysia.

Đúng 20h20 tối 10/5, máy bay chở các hành khách đáp xuống sân bay Đà Nẵng, toàn bộ hành khách được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ, khai báo y tế, mặc đồ bảo hộ, di chuyển bằng xe chuyên biệt từ chân cầu thang máy bay về khu vực cách ly. Hành lý cá nhân được khử trùng.

272 công dân Việt Nam từ Malaysia về Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ngay sau đó, các xe chuyên biệt đến tận chân cầu thang máy bay đưa toàn bộ những người này đi cách ly tập trung theo quy định tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng). Đây là những du học sinh, người lao động Việt Nam ở Malaysia gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế được đưa về nước.

272 công dân Việt Nam từ Malaysia về Đà Nẵng - Ảnh 3.

Toàn bộ hành khách sẽ được cách ly tập trung theo quy định tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 18/4, chuyến bay VN9054 chở 52 du học sinh, người lao động Việt Nam và 3 chuyên gia Italia khởi hành từ Milan đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra y tế theo quy định, Sở Y tế Đà Nẵng đã tổ chức cách ly y tế tập trung đối với những người này. Toàn bộ hành khách đã được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần, kết quả đều âm tính với nCoV và đã hoàn thành cách ly tập trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem