3 máy bay quân sự Nga bị chặn trên bầu trời Ba Lan

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ ba, ngày 14/02/2023 13:00 PM (GMT+7)
Cuối ngày 13/2, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết 2 máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên bầu trời Ba Lan và hộ tống chúng ra khỏi không phận Ba Lan.
Bình luận 0
3 máy bay quân sự Nga bị chặn trên bầu trời Ba Lan - Ảnh 1.

Tiêm kích F-35 của Hà Lan. Ảnh: Hindustan Times

"Những chiếc máy bay không xác định khi đó đã tiếp cận khu vực thuộc trách nhiệm của NATO ở Ba Lan từ hướng Kaliningrad", Bộ tuyên bố. 

Kaliningrad là vùng đất ven biển Baltic của Nga nằm giữa NATO và các thành viên Liên minh châu Âu (EU) Ba Lan và Litva.

"Sau khi nhận dạng, chúng tôi xác định được đó là máy bay IL-20M Coot-A của Nga được hộ tống bởi 2 chiếc Su-27 Flanker. Những chiếc F-35 của Hà Lan đã hộ tống thời điểm đầu, sau đó bàn giao việc hộ tống cho đối tác NATO", theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hà Lan.

Bộ cho biết thêm 8 chiếc F-35 của Hà Lan đang đồn trú tại Ba Lan trong tháng 2 và tháng 3.

Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về sự việc.

F-35 có ba phiên bản. F-35A là phiên bản phổ biến nhất, dành cho không quân Mỹ và các đồng minh. F-35B là phiên bản có thể cất hạ cánh thẳng đứng, trong khi F-35C là phiên bản được biên chế cho hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem