Một nhóm hacker Triều Tiên đã bí mật xâm nhập mạng máy tính của một nhà phát triển tên lửa lớn tại Nga trong ít nhất 5 tháng vào năm ngoái, theo phân tích của các nhà nghiên cứu bảo mật.
Ukraine đã giữ kín các chi tiết về cuộc phản công mùa xuân sắp tới với các đồng minh của mình nhằm ngăn chặn việc rò rỉ thông tin mật có thể ảnh hưởng đến cuộc tấn công.
Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 13/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết ông tin chắc rằng chỉ có Nga mới hưởng lợi từ vụ rò rỉ các tài liệu tình báo mật của Mỹ.
Các tài liệu tuyệt mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc được đăng lên mạng xã hội đưa ra quan điểm bi quan của Mỹ về tình trạng chiến sự ở Ukraine, nêu bật những điểm yếu trong hệ thống phòng không và vũ khí của Ukraine, đồng thời dự đoán thế bế tắc trong nhiều tháng tới.
Sau vụ rò rỉ tài liệu quân sự và tình báo tuyệt mật, các quan chức Mỹ đã cố gắng xác định nguyên nhân. Thậm chí, một số chuyên gia an ninh phương Tây nói rằng họ nghi ngờ đó có thể là một người nào đó từ Mỹ.
Những nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận các cách để ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự sau khi các tài liệu bí mật của Mỹ và NATO nhằm giúp Kiev lập kế hoạch phản công xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội.
Mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ đã lựa chọn Hypersonix Launch Systems, một công ty hàng không vũ trụ của Úc, nhằm phát triển một loại máy bay tốc độ cao có thể thử nghiệm các công nghệ siêu thanh.
Vụ tấn công mạng nhằm vào DC Health Link, cơ quan quản trị dịch vụ y tế phục vụ Hạ viện Mỹ, có nguy cơ dẫn tới rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng trăm nghị sỹ và các nhân viên của cơ quan lập pháp này.
Cuối ngày 13/2, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết 2 máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên bầu trời Ba Lan và hộ tống chúng ra khỏi không phận Ba Lan.
Vừa là thuyền, vừa là máy bay, một thiết kế có thể vận chuyển những hàng hóa lớn, ngoại cỡ hạ cánh trên mặt nước đang khiến Không quân và Hải quân cùng dòm ngó và ao ước.