3 quan chức và 1 cảnh sát Nga "giúp" tội phạm đưa người nhập cư

Thứ tư, ngày 07/08/2013 20:39 PM (GMT+7)
Hành vi dính líu của các quan chức trên bị đưa ra ánh sáng sau cuộc điều tra nhắm vào "các thành viên của nhóm tội phạm ngầm tổ chức đưa người nhập cư vào Nga và đối xử với họ như nô lệ, chủ yếu là người nhập cư từ Việt Nam."
Bình luận 0
Cảnh sát Nga ngày 7.8 cho biết có ba quan chức và một cảnh sát đã thông đồng với các băng nhóm tội phạm để đưa người nhập cư trái phép vào Nga, làm việc với tình trạng như nô lệ.

Hiện có khoảng 600 lao động nhập cư, phần lớn là người Việt Nam, đang bị tạm giữ tại khu lều bạt ở phía Đông Mátxcơva sau những đợt trấn áp thời gian qua của lực lượng cảnh sát tại các khu chợ ở thủ đô Nga.

Người nhập cư bị bắt hiện đang phải sống trong khu lều bạt (Nguồn: RIA)
Người nhập cư bị bắt hiện đang phải sống trong khu lều bạt (Nguồn: RIA)

Khu lán trại tạm thời trên gồm 200 lều bạt, 100 nhà vệ sinh, có sức chứa 900 người.

Theo RIA Novosti, sứ quán Việt Nam tại Mátxcơva đã tới thị sát tại khu lều bạt và tỏ ra lo ngại về điều kiện sinh hoạt tại đây.

Trong khi đó, cảnh sát Nga cho biết ba quan chức trên đã bị sa thải và có thể bị truy tố hình sự. Các quan chức này làm việc tại cơ quan di trí ở Đông Mátxcơva và hai người là phó chỉ huy cảnh sát quận. Những người này đều không được nêu tên.

Trong thông cáo phát đi ngày 7.8, cảnh sát Mátxcơva nói rằng những quan chức này đã "có hành động tham nhũng."

Theo cảnh sát, hành vi dính líu của các quan chức trên bị đưa ra ánh sáng sau cuộc điều tra nhắm vào "các thành viên của nhóm tội phạm ngầm tổ chức đưa người nhập cư vào Nga và đối xử với họ như nô lệ, chủ yếu là người nhập cư từ Việt Nam."

Theo hãng tin nhà nước Nga Itar-Tass, lại vừa có thêm 1.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị các nhân viên cảnh sát khu vực Đông-Nam Mátxcơva bắt giữ trong một chiến dịch bố ráp được tiến hành sáng ngày 7.8.

"Hơn 400 nhân viên cảnh sát thủ đô đã tham gia chiến dịch này. Họ đã kiểm tra các điểm buôn bán tại chợ Sadovod. Hơn 1.000 đã bị tạm giữ, họ được đưa đến sở cảnh sát để xác minh" - thông cáo báo chí của Sở cảnh sát Mátxcơva cho biết.

Chiến dịch kiểm tra người nhập cư ở Mátxcơva được bắt đầu sau sự cố tấn công cảnh sát xảy ra ở chợ Matveevsky.

Theo truyền thông địa phương, khoảng hơn hai chục người đến từ khu vực miền Nam nước Nga đã cố gắng ngăn cản các nhân viên cảnh sát bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi.

Cuộc xô xát xảy ra sau đó đã làm một trong số cảnh sát bị thương nặng ở đầu và phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát đã bắt giữ những người liên quan. Theo luật pháp Nga, họ có thể phải đối mặt với bản án đến 25 năm tù giam.

Cũng trong vụ việc trên sáu nhân viên cảnh sát đã bị sa thải. Trước đó, trưởng đồn cảnh sát Ochakovo-Matveevsky cũng mất chức vì để xảy ra tình trạng bất ổn tại đây.

Cảnh sát cho biết, chiến dịch kiểm tra người nhập cư bất hợp pháp sẽ không chỉ diễn ra ở các khu chợ thủ đô Mátxcơva, mà sẽ được tiến hành trên khắp cả nước.

Ủy ban điều tra cũng kiểm tra xem liệu có hay không các sơ suất của cảnh sát trong quá trình đấu tranh chống di cư bất hợp pháp.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem