3 tàu vượt sóng tìm kiếm 5 ngư dân mất tích tại Hoàng Sa

Đình Thiên - Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 31/07/2017 11:59 AM (GMT+7)
Trưa nay (31.7), Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay các tàu HQ 903, tàu BĐ 97135 TS (của ngư dân Trần Quốc Bảo) và tàu BĐ 97637 TS (của ngư dân Nguyễn Văn Thành) đang tìm kiếm 5 thuyền viên gặp nạn trên tàu BĐ 95613 TS.
Bình luận 0

Sáng nay (31.7), Chi cục Phòng chống Thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên (đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết, tung tích của 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 95613 do ông Trần Quốc Toàn (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa cách đây 2 ngày, vẫn chưa được tìm thấy.

15h hôm qua, 30.7, tàu Hải quân Việt Nam số hiệu HQ 903 đã đến vị trí tàu bị nạn, phối hợp cùng 2 tàu cá của tỉnh Bình Định cùng với 1 tàu Hải quân Trung Quốc số hiệu Nam Hai Cuu 115 tiến hành tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu BĐ 95613. Tuy nhiên, đến sáng nay, tung tích của 5 ngư dân này vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện, tàu Hải quân Trung Quốc đã dừng công tác phối hợp tìm kiếm ngư dân Việt Nam. Trên biển, tàu HQ 903 cùng 2 tàu cá của Bình Định đang tiếp tục công tác tìm kiếm 5 ngư dân mất tích.

img

Tàu cá đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa (Ảnh minh họa: Đình Thiên)

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 7h sáng 29.7, tàu cá BĐ 95613, có 5 thuyền viên đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 16, 40 vĩ độ Bắc – 114, 41 độ kinh Đông, cách phía Đông đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) khoảng 115 hải lý thì tàu bị phá nước và chìm xuống biển.

Danh tính 5 ngư dân đang mất tích gồm: Bùi Minh Khang (SN 1990, trú tỉnh Bình Thuận) và Trần Quốc Toàn (SN 1985), Trần Minh Trang (SN 1986), Lê Quý (SN 1970), Huỳnh Năm (SN 1986, cả 4 ngư dân này đều trú thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quang, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Trong một diễn biến khác, ngày 30.7, tàu cá BĐ 96261 TS có 5 thuyền viên của ông Phạm Đê  (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bất ngờ bị hỏng bánh lái tại tọa độ 18028N, 119030E. Chiều cùng ngày, 5 thuyền viên trên tàu BĐ 96261 TS đã được đưa lên tàu cá BĐ 97306 TS của bà Nguyễn Thị Ảnh (trú huyện Hoài Nhơn). Hiện, tàu BĐ 97306 TS đã nối được dây với tàu bị nạn và chờ một tàu bạn khác đến để cùng hỗ trợ giúp đỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem