30.000 khách thích thú với sầu riêng, măng cụt, dưa lưới, bưởi da xanh tại hội chợ nông sản tỉnh Bình Phước

Dương Ca Thứ hai, ngày 26/06/2023 16:26 PM (GMT+7)
Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023 đã thu hút hơn 30.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.
Bình luận 0

Sau 5 ngày tổ chức, sáng ngày 26/6, Ban tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023 đã tổ chức bế mạc hội chợ.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban tổ chức hội chợ; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Vinh - Phó Ban tổ chức hội chợ và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức hội chợ trái cây, thu hút hơn 30.000 lượt tham quan - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Vinh (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Quang Sung

Ban tổ chức đánh giá, Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6 đảm bảo về số lượng gian hàng tham gia, khu vực trưng bày theo đúng kế hoạch. 

Công tác tổ chức tuyên truyền trước và trong hội chợ với nhiều hình thức khác nhau đảm bảo thông tin rộng rãi đến người dân. Kết quả đã thu hút hơn 30.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm, mua sắm.

Cũng trong lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải gian hàng đẹp và trái cây ngon Bình Phước năm 2023. 

Theo đó, giải gian hàng đẹp được trao cho 13 đơn vị xuất sắc nhất, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về Hội Nông dân thành phố Đồng Xoài.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức hội chợ trái cây, thu hút hơn 30.000 lượt tham quan - Ảnh 3.

Những gian hàng được bày trí đẹp mắt tại Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023 thu hút khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Quang Sung

Giải trái cây ngon Bình Phước năm 2023 có 12 sản phẩm đoạt giải với 4 dòng sản phẩm: sầu riêng, măng cụt, dưa lưới và bưởi da xanh. 

Trong đó, giải Nhất đối với sản phẩm sầu riêng thuộc về Hội Nông dân huyện Lộc Ninh. Giải nhất sản phẩm măng cụt thuộc về Hội Nông dân huyện Bù Gia Mập. 

Giải nhất về sản phẩm bưởi da xanh thuộc về Hội Nông dân huyện Lộc Ninh. Hội Nông dân huyện Phú Riềng đoạt giải nhất về sản phẩm dưa lưới.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức hội chợ trái cây, thu hút hơn 30.000 lượt tham quan - Ảnh 4.

Hội chợ trái cây lần này của tỉnh Bình Phước thu hút hơn 30.000 lượt tham quan. Ảnh: Quang Sung

Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban tổ chức hội chợ đánh giá cao kết quả đạt được của hội chợ lần này. Hội chợ đã quy tụ được nhiều sản phẩm trái cây, đặc sản, sản phẩm OCOP tham gia. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn của nông dân đến lĩnh vực cây ăn trái của tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động, hội thảo chuyên đề tại hội chợ được nhiều nông nhân ghi nhận phù hợp, thiết thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem