"Ghen" với Triều Tiên, Hàn Quốc giới thiệu ngay 2 UAV

Thứ năm, ngày 10/04/2014 09:51 AM (GMT+7)
Ngay sau khi xuất hiện những chiếc UAV "đồ chơi" của Triều Tiên, Hàn Quốc đã nhanh chóng ra mắt 2 mẫu UAV mới do nước này chế tạo.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa giới thiệu 2 máy bay không người lái sau khi bị chỉ trích vì thất bại trong việc xác định và chống lại máy bay trinh sát không người lái của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên những mẫu UAV của Hàn Quốc xuất hiện trước công chúng.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, buổi giới thiệu này nhằm cho thấy khả năng chế tạo máy bay không người lái của Hàn Quốc cũng như xóa đi nỗi lo ngại của công chúng về mối đe dọa an ninh từ Triều tiên.

 UAV Remoeye-006 của Hàn Quốc.
UAV Remoeye-006 của Hàn Quốc.

Chiếc máy bay không người lái đầu tiên được Hàn Quốc giới thiệu mang tên Remoeye-006 dài 1,72m và có sải cánh 2,72m. Mẫu UAV này có kích thước tương đương với chiếc UAV của Triều Tiên rơi trên đảo Baeknyeong (dài 1,83m và sải cánh 2,45m). Remoeye-006 chỉ nặng khoảng 6,5kg – nhẹ một nửa so với chiếc máy bay không người lái của Triều Tiên.

Theo các quan chức bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chiếc Remoeye có khả năng tránh radar phát hiện nên có khả năng thâm nhập vào không phận Triều Tiên để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát vào bất cứ lúc nào.

 UAV RQ-101 của Hàn Quốc.
UAV RQ-101 của Hàn Quốc.

Remoeye-006 được trang bị mẫu camera mới nhất có khả năng phóng to gấp 10 lần. Trong khi UAV của Triều Tiên chỉ có thể vận hành vào ban ngày, Remoeye-006 có thể thực hiện nhiệm vụ cả vào ban đêm với camera hồng ngoại. UAV cũng có khả năng chuyển tiếp dữ liệu thời gian thực và khả năng bay 12h với tốc độ tối đa 75km/h.

UAV thứ 2 được Hàn Quốc giới thiệu là RQ-101 “Songgolmae” được Tập đoàn Hàng không Hàn Quốc chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ tình báo cả ban ngày và ban đêm. Chiếc UAV này có khả năng truyền hình ảnh thời gian thực cũng như quay camera theo góc rộng để cung cấp hình ảnh toàn cảnh trong vòng 20km vào ban ngày và 10km vào ban đêm.

Điều này có nghĩa RQ-101 có thể chụp những bức ảnh trinh thám mà không cần vượt qua biên giới của 2 miền Triều Tiên. RQ-101 dài 5m và có sải cánh 6,2m, đạt vận tốc tối đa lên tới 150km/h.

Kiến Thức (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem