"Trùm trộm" mang 10 tiền án, tiền sự

Thứ bảy, ngày 17/01/2015 10:44 AM (GMT+7)
Sau khi bị truy nã và mang 10 tiền án, tiền sự, Hai Kinh thành lập đường dây trộm xe máy sang Campuchia tiêu thụ với số lượng lớn ở các tỉnh miền Tây.
Bình luận 0

Ngày 16.1, Công an TP.Cần Thơ báo cáo sơ kết đường dây trộm xe máy với số lượng lớn. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã bắt Lê Văn Đại (tự “Đại chùa”, SN 1972, ngụ khu phố 5, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Huỳnh Kim Tuấn (SN 1977, ngụ khu phố 1, phường Long Toàn, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đây là những đối tượng nằm trong băng trộm và tiêu thụ xe máy lớn với phương thức, thủ đoạn rất chuyên nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành của cả nước. Chúng sẵn sàng hoán đổi địa bàn cho nhau nhằm trốn tránh sự truy xét của lực lượng công an...

Trước tình hình trộm xe máy diễn biến hết sức phức tạp, tháng 8.2014, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ quyết định lập chuyên án giao cho Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP.Cần Thơ giữ vai trò chủ công, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương khẩn trương truy xét, bắt. Qua điều tra, Ban chuyên án đã bắt Trần Văn Kinh (SN 1950, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) cùng cô vợ hờ là Nguyễn Thị Chinh, khi cả hai đang tạm trú tại căn nhà thuê thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long).

img

Trần Văn Kinh.

Kiểm tra chỗ ở của Kinh, công an thu giữ 2 môtô, 12 biển số xe, 17 chìa khóa tự chế (đoản). Kinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy tại Cần Thơ, có liên quan đến các đối tượng thực hiện hàng ngàn vụ trộm xe máy trên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Qua mở rộng điều tra, Công an TP.Cần Thơ tiếp tục bắt và vận động đầu thú thêm 14 đối tượng khác, về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản bất chính.

Để dễ dàng hoạt động phạm pháp, Kinh dùng nhiều tên giả như: Hai Tình, Tư Già, Lê Văn Tư... Y từng có đến 10 tiền án, tiền sự, trong đó có 1 tiền án tàng trữ vũ khí trái phép. Năm 2004, Kinh bị Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kinh khai nhận trong thời gian đi tù, đã quen biết nhiều nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản bất minh. Ra tù đầu năm 2014, Kinh tập hợp nhiều nhóm đối tượng trộm cắp xe máy và chỉ đạo hoạt động chặt chẽ, khép kín từ việc cung cấp “đoản” phá ổ khóa xe máy, đến việc tiêu thụ xe trộm cắp. Chỉ riêng trong năm 2014, Kinh đã tiêu thụ khoảng 200 xe máy các loại.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 7 nhóm với khoảng 24 đối tượng chuyên trộm xe máy ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để bán cho Kinh. Với số xe “gom” được, Kinh bán lại cho ít nhất 3 nhóm đối tượng mang đi tiêu thụ. Khi các đối tượng ở TP.HCM cần tiêu thụ xe máy trộm được, sẽ điện thoại cho Kinh, sau đó tìm mối tiêu thụ xe và hưởng chênh lệch 6/4.

Sống như vợ chồng với Hai Kinh, từ tháng 4.2014 đến ngày bị bắt, Chinh đã giúp sức cho Kinh trong việc đứng ra nhận xe, trả tiền cho các đối tượng trộm cắp, đối tượng tiêu thụ. Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết hiện đã thu giữ 19 môtô, 32 biển số, 19 chìa khóa tự chế, 2 máy mài dùng để mài chìa khóa tự chế, 13 giấy đăng ký xe và nhiều phụ tùng xe máy các loại...

Từ kết quả đấu tranh của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ, đến nay công an các tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt thêm nhiều đối tượng có liên quan.
(Theo Thiện Thảo/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem