4 mỹ nhân Trung Quốc nhan sắc đỉnh cao vẫn bị gọi là “bình hoa di động”

Minh Châu Thứ tư, ngày 09/09/2020 13:15 PM (GMT+7)
Bốn mỹ nhân Trung Quốc đều sở hữu nhan sắc rung động lòng người, nhưng lại bị chê biểu cảm đơ cứng, diễn xuất nhạt nhòa.
Bình luận 0

Tuy đều là những ngôi sao của làng giải trí Trung Quốc sở hữu nhan sắc đỉnh cao, khiến mọi người khó lòng rời mắt mỗi lần xuất hiện, nhưng bốn mỹ nhân Trung Quốc được kể tên dưới đây đều vấp phải ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất, biểu cảm gương mặt. Thậm chí, nhiều người ví họ chẳng khác gì "bình hoa di động" của làng Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi

4 mỹ nhân Trung Quốc sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng vẫn bị gọi là “bình hoa di động”  - Ảnh 1.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong "Hoa Mộc Lan".

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" bởi nhan sắc đẹp tựa tiên nữ, thần thái thoát tục. Thế nhưng, diễn xuất của cô lại khiến bao người thất vọng, khác hoàn toàn so với dung nhan của mình. Năm 2020, Lưu Diệc Phi đánh dấu sự trở lại với phim điện ảnh "Hoa Mộc Lan".

Thế nhưng, ngay sau khi hình ảnh và trailer của phim được ê-kíp sản xuất hé lộ, Lưu Diệc Phi nhận về không ít "đá tảng" bởi cách diễn một màu, đơ cứng, vô hồn. Nhiều khán giả đoán rằng "Hoa Mộc Lan" sẽ đi vào vết xe đổ như nhiều phim "Thần tiên tỷ tỷ" từng tham gia, nhận về doanh thu vô cùng thấp.

Địch Lệ Nhiệt Ba

4 mỹ nhân Trung Quốc sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng vẫn bị gọi là “bình hoa di động”  - Ảnh 2.

Dân mạng xứ Trung cho rằng cách diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba quá nhạt nhẽo, chỉ là một "bình hoa di động".

Địch Lệ Nhiệt Ba là một cái tên đình đám nhất nhì làng Hoa ngữ. Cô gây ấn tượng đặc biệt với công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, cô lại không hề tạo được dấu ấn đặc biệt nào trong lòng khán giả bởi cách diễn xuất. Dân mạng xứ Trung cho rằng cách diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba quá nhạt nhẽo, chỉ là một "bình hoa di động" không hơn.

Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba từng được vinh danh nhận giải "Nữ thần Kim Ưng". Tuy nhiên, chiến thắng này của cô không đủ thuyết phục. Vì vậy, kết thúc lễ trao giải, "Mỹ nhân Tân Cương" nhận về một lực lượng anti-fan hùng hậu. Từ đó, dư luận dấy lên tin đồn nữ diễn viên mạnh tay chi tiền mua giải.

Trịnh Sảng

4 mỹ nhân Trung Quốc sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng vẫn bị gọi là “bình hoa di động”  - Ảnh 4.

Trịnh Sảng bị nhận xét diễn xuất đơ cứng, "100 kiểu như 1".

Tham gia nhiều dự án phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, Trịnh Sảng ngày càng được chú ý. Nữ diễn viên còn dễ dàng chiếm được cảm tình của các đạo diễn và phần đông khán giả bởi tính cách dễ thương, nhan sắc ngọt ngào. Thế nhưng, khả năng diễn xuất, thể hiện cảm xúc nhân vật của cô lại luôn vấp phải chê bai của dân tình.

Không ít ý kiến nhận xét Trịnh Sảng thể hiện "100 biểu cảm như 1", đơ cứng, gây nhàm chán. Bên cạnh đó, cách thể hiện sự ngại ngùng của cô phim nào cũng giống nhau. Dân mạng Trung Quốc đoán rằng có thể do Trịnh Sảng quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, nâng cấp nhan sắc dẫn đến việc khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc nhân vật trong phim.

Angela Baby

4 mỹ nhân Trung Quốc sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng vẫn bị gọi là “bình hoa di động”  - Ảnh 5.

Angela Baby sở hữu nhan sắc rung động lòng người.

Không chỉ gây chú ý bởi sắc vóc rung động lòng người, Angela Baby khiến bao người ghen tị khi tổ chức "đám cưới thế kỷ" với "Tổng tài ngôn tình" Huỳnh Hiểu Minh. Sự nghiệp của cô cũng từ đó mà lên hương, liên tục nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp hình, lời mời đóng phim… Tuy có nhiều lợi thế về sắc vóc, hoàn cảnh, Angela Baby vẫn không thể thuyết phục khán giả qua các phim cô tham gia. Càng ngày, khán giả càng tỏ ra ngán ngẩm khi nhắc đến sự nghiệp phim ảnh của Angela Baby.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem