4 tập đầu “Trò chơi vương quyền” bị rò rỉ trên mạng

Thứ ba, ngày 14/04/2015 09:31 AM (GMT+7)
Bốn trong số mười tập của phần 5 phim "Trò chơi vương quyền" đã bị tung lên mạng ngay trước giờ phát sóng trên HBO.
Bình luận 0

“Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền) là loạt phim truyền hình ăn khách nhất trong lịch sử HBO. Được đánh giá cao về chất lượng, bộ phim thu hút hàng triệu lượt người xem mỗi khi phát sóng và cũng là loạt phim bị tải lậu nhiều nhất trên thế giới.

Mới đây nhất vào ngày 12.04, bốn tập phim của phần năm đã bị rò rỉ trên mạng ngay trước giờ phát sóng trên HBO ở 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

img

Bốn tập phim của phần năm đã bị rò rỉ trên mạng ngay trước giờ phát sóng trên HBO.

Theo trang The Guardian, những bản phim lậu được sao chép từ các đĩa DVD mà êkíp phát hành gửi cho báo giới xem trước đó vài ngày để đánh giá. Trong những bản phim này vẫn có thương hiệu của hãng HBO in mờ chìm.

Chỉ sau hơn 3 tiếng đồng hồ được đưa lên các trang chia sẻ file bất hợp pháp, bốn tập phim này đã có tới 1 triệu lượt tải về trên toàn thế giới. Điều này phần nào đó đã chứng tỏ sức hút từ “Trò chơi vương quyền” chưa bao giờ có dấu hiệu giảm nhiệt đối với những người mê thể loại phim hành động viễn tưởng này.

img

Dean Charles Chapman trong vai Tommen Baratheon và Lena Headey trong vai Cersei Lannister.

Đại diện của HBO cho biết: "Thật đáng buồn, bốn tập phim bị rò rỉ lên mạng là những bản phim được chúng tôi cho phép chia sẻ với một nhóm nhỏ các nhà báo uy tín tại Mỹ. Chúng tôi đang đánh giá lại toàn bộ vụ việc vi phạm này và sẽ có câu trả lời sớm nhất".

Biện pháp đầu tiên được HBO đưa ra chính là sẽ cho phát hành đồng loạt các tập phim tiếp theo ở hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm ngăn chặn việc chúng bị tải lậu trực tuyến.

img

 Những bản phim lậu được sao chép từ các đĩa DVD mà êkíp phát hành gửi cho báo giới.

Theo thống kê từ công ty an ninh mạng Irdeto, chỉ từ 5.2 đến 6.4 đã có hơn 7 triệu bản phim “Game of Thrones” từ phần một đến phần bốn bị tải lậu. Cũng theo Irdeto, các quốc gia tải lậu nhiều nhất loạt phim này lần lượt là Brazil, Pháp, Mỹ, Canada và Anh.

“Game of Thrones” là bộ phim được chuyển thể từ “A Song of Ice and Fire”, một bộ tiểu thuyết giả tưởng nhiều tập của nhà văn George R. R. Martin. “Game of Thrones” lần đầu xuất hiện trên kênh truyền hình HBO vào năm 2011, kể từ đó đến nay, mỗi năm hãng đều cho ra một phần mới của loạt series này, mỗi phần bao gồm 10 tập phim. Nội dung của “Game of Thrones” xoay quanh cuộc chiến của 7 gia tộc tranh giành quyền làm chủ vùng đất huyền thoại Westeros.

img

Emilia Clarke trong vai Daenerys Targaryen.

Bốn phần đầu của bộ phim khi phát sóng đã thu hút được một lượng lớn khán giả theo dõi đồng thời mang về nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá cho đoàn làm phim. Tiêu biểu trong đó là giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” ở Quả Cầu Vàng 2012 cho Peter Dinklage cùng hơn 200 đề cử khác.

Đầu năm nay, trên mạng cũng từng xuất hiện một clip được cho là bản trailer bị rò rỉ của phần 5 khiến rất nhiều fan hâm mộ của loạt phim này háo hức. Tuy vậy, sau đó HBO đã phải lên tiếng đính chính rằng video trên mạng kia thực chất chỉ là clip cắt nối những cảnh hậu trường mà hãng đã tung ra trước đó. Ngay sau đó, trước sức ép từ dư luận, HBO đã phải cho ra mắt trailer chính thức trước kế hoạch để "xoa dịu" khán giả.

Trailer phần 5 của "Game of Thrones".

Thanh Tuấn (The Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem