4 tàu cá cùng 37 lao động đang gặp nguy trên biển

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 08:48 AM (GMT+7)
Sáng nay (10.11), Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLBTKCN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho hay, hiện 1 tàu cá của Quảng Nam cùng 3 tàu cá của Bình Đình đang mở hết tốc lực chạy tránh bão trên biển.
Bình luận 0

Theo đó, tàu QNa 90695 (Quảng Nam) cùng 13 lao động, hiện ở tọa độ 1750 độ Vĩ Bắc - 112 độ Kinh Đông và đang mở hết tốc lực di chuyển lên vĩ tuyến 180N, ra phía đông biển Đông. Trong khi đó, 3 tàu cá của Bình Định với 24 lao động, hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, đang di chuyển lên phía bắc vĩ tuyến 180 N. Điều đáng quan tâm là cả 4 tàu này đang chạy trong vùng biển có gió mạnh cấp 6-7 và nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến.

Trung tâm PCLBTKCN khu vực miền Trung-Tây Nguyên còn cho biết, các con sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, riêng sông Bồ (Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam) có biến động. Mực nước lúc đo được 19h ngày 9.11 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đại Lộc) là 6,88m; trên báo động (BĐ) 1: 0,38m; sông Bồ tại Phú Ốc là 3,0m; ở mức BĐ2; sông Thu Bồn tại Hội An (Quảng Nam) là 0,69m; dưới BĐ1: 0,31m. Dự báo các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện lũ BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3. Các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi có khả năng đạt mức BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Ngoài ra, theo Trung tâm PCLBTKCN khu vực miền Trung-Tây Nguyên, bão Hải Yến chưa đổ bộ nhưng đã có 3 người tử vong, trong đó, tỉnh Quảng Nam 2 người, tỉnh Quảng Ngãi 1 người.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem