43 du khách Việt Kiều đầu tiên đáp sân bay Khánh Hòa

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 26/11/2021 01:11 AM (GMT+7)
Theo đó, 43 du khách Việt Kiều mang quốc tịch Mỹ, Canada đầu tiên đã đáp xuống sân bay Khánh Hòa (Nha Trang) theo chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Bình luận 0

Khách quốc tế mang quốc tịch Mỹ, Canada đã đến Khánh Hòa - Nha Trang

Chiều 25/11 trên chuyến bay số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways, xuất phát từ Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc 43 du khách Việt kiều có quốc tịch Mỹ, Canada đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

43 du khách Việt Kiều đầu tiên đáp sân bay Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đoàn khách quốc tế đứng chụp ảnh lưu niệm cùng Sở du lịch Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đón đoàn khách Việt Kiều là lãnh đạo Sở du lịch Khánh Hòa cùng đại diện các ban, ngành và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Ngay khi xuống khỏi máy bay, đoàn khách quốc tế đã được hướng dẫn di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC-Covid.

43 hành khách đều vui mừng và xúc động trước sự tiếp đón nồng nhiệt của Sở du lịch Khánh Hòa. 

Sau đó đoàn khách quốc tế được đưa về nghỉ dưỡng và du lịch tại Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang, nơi đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác...

43 du khách Việt Kiều đầu tiên đáp sân bay Khánh Hòa - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh đã tặng hoa và quà cho đoàn khách quốc tế. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đoàn khách quốc tế này sẽ nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa 7 ngày, đi tour tham quan khép kín tại một số điểm du lịch đã được cho phép đón khách quốc tế trên địa bàn TP. Nha Trang, sau đó sẽ làm các thủ tục để đi thăm thân nhân…

Dự kiến Khánh Hòa sẽ đón hơn 9.000 khách quốc tế trong thời gian tới

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng khi tỉnh Khánh Hòa được đón tiếp những vị khách du lịch quốc tế trở lại sau gần 2 năm bị ngưng trệ vì dịch Covid.

Đoàn khách quốc tế khi đến Khánh Hòa sẽ thực hiện theo chương trình du lịch trọn gói do các công ty du lịch xây dựng theo tour trọn gói. Tức là khách được nghĩ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng được Sở du lịch thẩm định và kèm theo các điểm tham quan, mua sắm trong một lộ trình khép kín.

Nói về nhu cầu thăm thân của khách quốc tế, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho hay: "Với những khách hàng có nhu cầu thăm thân, địa phương sẽ áp dụng theo đúng hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Bên cạnh đó, tỉnh huy động sự hỗ trợ, phối kết hợp của nhiều lực lượng khác nhau như công an, y tế... Tỉnh cũng đã xây dựng văn bản 11368 của UBND tỉnh để triển khai hướng dẫn đến các công ty lữ hành trong hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ du khách có nhu cầu thăm thân"

43 du khách Việt Kiều đầu tiên đáp sân bay Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đoàn khách quốc tế làm thủ tục trước khi lên xe di chuyển về khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Về công tác chuẩn bị theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Sở đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để triển khai thực hiện.

"Nếu trong trường hợp xảy ra sự cố, chúng tôi phối hợp cùng Sở Y tế xây dựng phương án cụ thể. Cung cấp các bệnh viện cho các công ty lữ hành để xử lý khi có sự cố xảy ra; Tổ chức tập huấn đảm bảo an toàn khi xử lý tình huống cụ thể và ngành Y tế là cơ quan chủ trì. Công ty lữ hành sẽ cung cấp thông tin cho Sở Y tế để kiểm soát và xử lý tình huống", Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 36 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế. Trong đó, có 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập; 6 khu, điểm du lịch; 1 cơ sở mua sắm và 4 đơn vị lữ hành vận chuyển. Hiện nay, có 5 đơn vị lữ hành đã được cấp phép tổ chức 48 đoàn khách đến Khánh Hòa. Dự kiến, từ nay đến hết năm 2021, tỉnh sẽ đón khoảng 9.350 khách du lịch quốc tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem